24/04/2024 lúc 19:11 (GMT+7)
Breaking News

Quá trình phát triển của Hải Dương phải gắn với lợi ích người dân

VNHN - Đời sống nhân dân là 1 trong những yếu tố quan trọng, vì vậy quá trình phát triển của Hải Dương phải gắn với việc người dân Hải Dương được hưởng thụ những gì từ những thành quả đạt được… đây là yêu cầu của đ/c Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trong buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương.

VNHN - Đời sống nhân dân là 1 trong những yếu tố quan trọng, vì vậy quá trình phát triển của Hải Dương phải gắn với việc người dân Hải Dương được hưởng thụ những gì từ những thành quả đạt được… đây là yêu cầu của đ/c Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trong buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương.

Sáng ngày 27/6, Đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Theo báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng của tỉnh Hải Dương 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước tăng 7,2%, thu ngân sách tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Các chỉ tiêu khác đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. 6 tháng đầu năm 2019, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hải Dương ước tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2018. Thu ngân sách bằng 66,8% dự toán năm và tăng 34% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa ước đạt trên 7.500 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. 6 tháng đầu năm, Hải Dương có thêm 850 doanh nghiệp thành lập mới.

Đến thời điểm này, tỉnh Hải Dương đã có 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 173/220 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay tỉnh Hải Dương đang chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí và lập hồ sơ đề nghị công nhận thêm 5 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019. Tỉnh Hải Dương cũng đã giải quyết việc làm cho trên 18.000 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2,5%, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 88,2%.

Đ/c Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đ/c Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Hải Dương trong thời gian qua. Đồng chí cũng đề nghị Hải Dương cần có tầm nhìn chiến lược và dài hơi hơn trong phát triển kinh tế - xã hội, ít nhất phải có tầm nhìn đến năm 2030, tiếp tục quan tâm đến đời sống người dân. “Hải Dương đã có tính toán trong tương lai, và cần tiếp tục có tầm nhìn dài hạn đến năm 2030. Đối với những vấn đề cần quan tâm, tôi lưu ý rằng cuối cùng trọng tâm trọng điểm công việc của chúng ta vẫn là cuộc sống của nhân dân, đời sống nhân dân là 1 trong những yếu tố quan trọng, vì vậy quá trình phát triển của Hải Dương phải gắn với việc người dân Hải Dương được hưởng thụ những gì ”, đ/c Trương Thị Mai nhấn mạnh. Đồng chí cũng đề nghị Hải Dương phải đặc biệt quan tâm đến đời sống của người dân nhất là người dân ở nông thôn, người dân có hoàn cảnh khó khăn và cần làm tốt hơn nữa công tác giảm nghèo trên địa bàn. Tỉnh Hải Dương cần làm tốt hơn nữa công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo./.