29/03/2024 lúc 08:11 (GMT+7)
Breaking News

Phương tiện gom rác thủy - bộ về nhất cuộc thi ý tưởng sinh viên tình nguyện

VNHN - Vượt qua hơn một nghìn ý tưởng của sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước, thiết bị thông minh với khả năng thu gom rác thải ở cả trên biển, ao hồ, kênh rạch và mặt đất của nhóm sinh viên của Trường Đại học Đà Nẵng đã xuất sắc giành giải Nhất Cuộc thi "Ý tưởng sinh viên tình nguyện" năm 2019.

VNHN - Vượt qua hơn một nghìn ý tưởng của sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước, thiết bị thông minh với khả năng thu gom rác thải ở cả trên biển, ao hồ, kênh rạch và mặt đất của nhóm sinh viên của Trường Đại học Đà Nẵng đã xuất sắc giành giải Nhất Cuộc thi "Ý tưởng sinh viên tình nguyện" năm 2019.

Võ Anh Khoa (đứng giữa) đại diện nhóm tác giả thiết bị nhận giải Nhất của Cuộc thi.

Sáng 31-5, tại Hà Nội, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam (SVVN) tổ chức Vòng chung kết Cuộc thi "Ý tưởng sinh viên tình nguyện" năm 2019, với sự góp mặt của mười tác giả, nhóm tác giả tiêu biểu đã vượt qua nhiều vòng đấu diễn ra trong gần hai tháng vừa qua.

Kéo dài từ ngày 10-4-2019 đến nay, Cuộc thi đã nhận được 1.046 ý tưởng tình nguyện từ 157 trường đại học, học viện, cao đẳng trên cả nước và ba ý tưởng từ hội viên, sinh viên Việt Nam đang học tập tại LB Nga, Hungary và Trung Quốc. Các ý tưởng xuất sắc nhất Cuộc thi sẽ có cơ hội áp dụng trong Chiến dịch Sinh viên tình nguyện "Mùa hè xanh" năm 2019 diễn ra tới đây.

Trải qua gần bốn giờ đồng hồ tranh tài sôi nổi, với khả năng áp dụng thực tiễn cao, tính thời sự và ý nghĩa thiết thực với môi trường, thiết bị thông minh với khả năng thu gom rác thải ở cả trên biển, ao hồ, kênh rạch và mặt đất của nhóm sinh viên Võ Anh Khoa, Trần Văn Nhật, Trương Văn Bình, Võ Văn Khoa, Lê Thanh Trãi, Đinh Văn Hiệp (Trường Đại học Đà Nẵng) đã xuất sắc giành giải Nhất Cuộc thi với phần thưởng năm triệu đồng cùng nguồn kinh phí triển khai ý tưởng 200 triệu đồng.

Phương tiện gom rác thủy - bộ của nhóm tác giả từ Đà Nẵng vận hành thử nghiệm trên mặt nước.

Chia sẻ về ý tưởng độc đáo đã giành giải Nhất Cuộc thi, trưởng nhóm nghiên cứu Võ Anh Khoa cho biết: "Thiết bị mang theo tâm huyết của cả nhóm với mục tiêu giảm thiểu lượng rác thải trôi nổi trên biển ở "thành phố đáng sống nhất Việt Nam" nói riêng và khắp cả nước nói chung. Với hiệu suất cao, khả năng vận hành linh hoạt ở cả trên mặt nước và mặt đất, thiết bị đã được nhóm tác giả đưa vào thử nghiệm thực tế và thu được nhiều kết quả rất khả quan".

Ngoài ra, Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao một giải Nhì trị giá ba triệu đồng, kinh phí triển khai 100 triệu đồng tặng ý tưởng "Dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo ở Quảng Nam", tác giả Dương Quốc Bảo, du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc; trao một giải Ba trị giá hai triệu đồng, kinh phí triển khai 80 triệu đồng tặng ý tưởng "Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác vận động và điều phối hệ thống Ngân hàng máu sống tại Hải Phòng", tác giả Nguyễn Tuấn Anh, Trường Đại học Y Hải Phòng.

Dịp này, Ban Tổ chức còn trao bảy giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá một triệu đồng, kinh phí triển khai 50 triệu đồng; hai giải Hội SVVN cấp tỉnh và hai giải Hội SVVN cấp trường có lượng ý tưởng dự thi nhiều nhất, trị giá ba triệu đồng/giải.