28/03/2024 lúc 17:56 (GMT+7)
Breaking News

Phụng Công: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

VNHN – Đảng bộ xã Phụng Công nỗ lực phát huy những lợi thế vốn có, nắm bắt thời cơ, phát triển kinh tế, xây dựng xã nhà ngày càng giàu mạnh, góp phần quan trọng trong việc thực hiện khát vọng phồn vinh của tỉnh Hưng Yên. Điều đó được thể hiện qua những kết quả đáng khen ngợi và phương hướng, mục tiêu được báo cáo trong Đại hội Đảng bộ xã Phụng Công (nhiệm kỳ 2020-2025).

VNHN – Đảng bộ xã Phụng Công, huyện Văn Giang, Hưng Yên nỗ lực phát huy những lợi thế vốn có, nắm bắt thời cơ, phát triển kinh tế, xây dựng xã nhà ngày càng giàu mạnh, góp phần quan trọng trong việc thực hiện khát vọng phồn vinh của tỉnh Hưng Yên. Điều đó được thể hiện qua những kết quả đáng khen ngợi và phương hướng, mục tiêu được báo cáo trong Đại hội Đảng bộ xã Phụng Công (nhiệm kỳ 2020-2025).

Trong nhiệm kỳ vừa qua, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi là những khó khăn thách  thức, gây ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Song dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng lòng, đoàn kết của nhân dân, xã đã nỗ lực phấn đấu, chỉ đạo tổ chức thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng trong mọi lĩnh vực.

Trụ sở UBND xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Cụ thể, về kinh tế trong 5 năm qua, Đảng bộ xã lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, xã đã đạt được nhưng kết quả đáng tuyên dương, được thể hiện qua tổng mức thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/năm, tăng 31,6 triệu so với chỉ tiêu đề ra và các số liệu cụ thể khác như: năm 2019, thu từ trồng trọt ước đạt 83 tỷ 600 triệu đồng; chăn nuôi ước đạt 149 tỷ 150 triệu đồng, tăng 92,35 tỷ đồng so với năm 2015; tiểu thủ công nghiệp và nghề hoa cây cảnh đã tạo công ăn việc làm cho trên 500 lao động đem lại nguồn thu ước đạt 37 tỷ đồng; Thu từ dịch vụ - thương mại ước đạt 219 tỷ 500 triệu đồng.

Song song với phát triển kinh tế, Đảng bộ xã Phụng Công luôn chú trọng và đưa ra nhiều chính sách thiết thực, phù hợp, tuyên truyền kịp thời để đảm bảo duy trì và thực hiện tốt các công tác văn hóa – xã hội, y tế - giáo dục tại địa bàn.

Thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ và nhân dân trong xã tích cực thay đổi diện mạo xã ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Hướng tới xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Tăng cường bồi dưỡng chính trị, chuyện môn nghiệp vụ, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như nhiệm vụ chính trị của Đảng, chính quyền. Luôn đảm bảo an ninh – quốc phòng được giữ vững, trật tự xã hội được duy trì ổn định.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên trao Bằng công nhận danh hiệu Làng nghề hoa, cây cảnh truyền thống xã Phụng Công.

Đặc biệt về phương hướng, kế hoạch trong nhiệm kỳ tới (nhiệm kỳ 2020 - 2025), Đảng bộ xã Phụng Công tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được. Tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách – pháp luật của Nhà nước vào công cuộc xây dựng xã nhà ngày càng phát triển đi lên, dân giàu, xã mạnh, xứng đáng là xã Phụng Công anh hùng của huyện Văn Giang anh hùng.

Nhắm đích nông thôn mới nâng cao. Quyết tâm đưa Phụng Công trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển vững mạnh toàn diện.

Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, với tinh thần đoàn kết thống nhất. Tin chắc rằng, với những đường lối chính sách hợp lý, cùng sự lãnh đạo, quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền, địa phương, cùng sự đồng lòng của nhân dân, Đảng bộ xã Phụng Công sẽ thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra./.

Mục tiêu về kinh tế xã Phụng Công đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,5% - 8%;

- Cơ cấu kinh tế: NN – 30%; TTCN – 20%; DVTN – 50%;

- Giá trị thu/ha đến năm 2025 đạt 900 triệu đồng;

- Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025: đạt 95 triệu đồng/ người.