29/03/2024 lúc 13:52 (GMT+7)
Breaking News

Phú Yên: Khởi tố nhóm đối tượng cướp gần 3 tỷ tiền, vàng

VNHNO - Ngày 10/10, Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giữ đối với 3 đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn ở Phú Yên về hành vi cướp tài sản.

VNHNO - Ngày 10/10, Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giữ đối với 3 đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn ở Phú Yên về hành vi cướp tài sản. 

Các đối tượng Nguyễn Thuỳ Viễn, Trần Ngọc Hưng và Nguyễn Mạnh Trường

Ba nghi can tham gia trong vụ cướp tiệm vàng gần 3 tỷ đồng xảy ra tại thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, Phú Yên ngày 19/8 bao gồm: Nguyễn Thùy Viễn (tức Bảy Vinh, 43 tuổi), Nguyễn Mạnh Trường (tức Tý, 32 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa), Trần Ngọc Hưng (36 tuổi, ngụ thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk).

Quá trình vây bắt các đối tượng trên được diễn ra tại 3 tỉnh khác nhau: Nguyễn Thùy Viễn bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Tháp, Nguyễn Mạnh Trường bị bắt tại TP HCM, còn Trần Ngọc Hưng đang ở Đắk Lắk. Ngay sau đó, ba nghi can đã được lực lượng công an di lý về Phú Yên để phục vụ điều tra, Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên cho biết.

Vụ cướp xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 ngày 19/8, khi anh Nguyễn Gia Truyền, chủ tiệm vàng Kim Yến Truyền ở thị trấn Hoà Vinh chở mẹ là bà Nguyễn Thị Yến, từ nhà ra tiệm vàng (cách khoảng 1km).

Cụ thể, hai mẹ con anh Truyền vận chuyển theo một chiếc túi xách đựng hơn 400 triệu đồng tiền mặt và một thùng tôn bên trong chứa vàng, đá quý với tổng giá trị khoảng 2,8 tỷ đồng. Được biết, công việc này được diễn ra thường xuyên, cứ tối, hai mẹ con chở tiền về và sáng lại mang ra cửa hàng.

Qua thời gian theo dõi hoạt động của nhà anh Truyền, nhóm đối tượng đã tổ chức và lên kế hoạch cướp của táo tợn.

Trên đoạn đường di chuyển được khoảng 500m, mẹ con anh Truyền bị hai nam thanh niên đi xe máy vượt lên ép sát rồi sử dụng bình xịt hơi cay thẳng vào mặt khiến hai người tối tăm mặt mũi. Tuy nhiên, khi anh Truyền cố gắng kháng cự thì bị tên cướp dùng bộ kích điện tấn công khiến cả hai mẹ con ngã xuống đất.

Hình ảnh hai đối tượng Viễn và Trường trên đường tẩu thoát sau khi cướp vàng thành công được camera ghi lại 

Ngay sau đó, một tên cướp nhanh chóng lấy túi xách đựng tiền và hòm tôn chứa vàng chạy về phía ô tô đợi sẵn gần đó rồi phóng đi. Nhóm đối tượng còn lại nhanh chóng nhảy lên xe máy rút khỏi hiện trường.

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận về hành vi phạm tội và cho biết cùng làm thuê với tại Đắk Lắk vì đang nợ tiền không có khả năng chi trả nên cả ba đã lên kế hoạch cướp tiệm vàng.

Theo đó, tổng số tài sản đã bị cướp lên đến gần 3 tỷ đồng gồm 400 triệu đồng tiền mặt; 20 cây vàng; nhiều vàng trang sức như bông tai, dây chuyền, nhẫn./.