18/04/2024 lúc 19:58 (GMT+7)
Breaking News

Phú Thọ: Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà tết gia đình đối tượng chính sách

Ngày 19/1, Viettel Phú Thọ phối hợp với Bệnh viện Công an tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Công Điện lực Phú Thọ và Công ty Xăng dầu Phú Thọ tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, cấp thuốc miễn phí và tặng quà tết cho các đối tượng gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Thu Ngạc, Mỹ Thuận, Vinh Tiền, huyện Tân Sơn.

Ngày 19/1, Viettel Phú Thọ phối hợp với Bệnh viện Công an tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Công Điện lực Phú Thọ và Công ty Xăng dầu Phú Thọ tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, cấp thuốc miễn phí và tặng quà tết cho các đối tượng gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Thu Ngạc, Mỹ Thuận, Vinh Tiền, huyện Tân Sơn.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đại biểu tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, các đối tượng gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, người khuyết tật và gia đình có hoàn cảnh khó khăn được các y, bác sĩ của Bệnh viện Công an tỉnh thăm khám, tư vấn sức khỏe, phương pháp, hướng điều trị bệnh, đồng thời cấp phát miễn phí nhiều loại thuốc bổ, thuốc điều trị bệnh lý...

Trong chương trình trao quà Tết, cá nhân đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vi Mạnh Hùng đã tặng một chiếc tivi cho gia đình ông Hoàng Văn Thao, khu Sài, xã Thu Ngạc, là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, đồng chí cùng các đơn vị tài trợ đã trao tặng 250 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vi Mạnh Hùng đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống sinh hoạt của các hộ gia đình; động viên các gia đình tích cực khắc phục khó khăn, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, có những đóng góp tích cực vào xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp. Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới các đơn vị, cộng đồng, các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng huyện, thường xuyên rà soát, có kế hoạch động viên, thăm hỏi, giúp đỡ kịp thời các hộ nghèo, hộ chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn cũng như thực hiện tốt chính sách phúc lợi xã hội.