29/03/2024 lúc 22:42 (GMT+7)
Breaking News

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với TPHCM về cải cách tư pháp

VNHN - Ngày 16/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương Trương Hòa Bình và Đoàn công tác đã làm việc với Thành ủy TPHCM về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp trên địa bàn.

VNHN - Ngày 16/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương Trương Hòa Bình và Đoàn công tác đã làm việc với Thành ủy TPHCM về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp trên địa bàn.


Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TPHCM Nguyễn Thiện Nhân.

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp từ đầu năm 2016 đến hết tháng 6/2017 của TPHCM cho biết, từ đầu năm 2016, Thành ủy TPHCM tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 49-NQ/TW về Chiến lược Cải các tư pháp đến năm 2020; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác cải cách tư pháp trên địa bàn Thành phố.

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp Thành phố kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức. Ban Thường vụ Thành ủy cũng thường xuyên quan tâm, chỉ đạo cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử; phát huy được mối quan hệ phối hợp liên ngành để giải quyết án trọng điểm.

Với các vụ án tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi chỉ đạo, cơ quan tố tụng đã đưa ra xét xử kịp thời các vụ án lớn, trọng điểm, được dư luận đồng tình như vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm; vụ án Lê Thành Công và đồng phạm; vụ án Vũ Quốc Hảo và đồng phạm; vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm…

Tuy nhiên, theo báo cáo, sau hơn một năm triển khai Bộ luật Tố tụng Dân sự và Luật Tố tụng Hành chính với những quy định mới về thời hiệu khởi kiện, quy định về cung cấp tài liệu theo chứng cứ, quy định về gửi văn bản phát biểu ý kiến của kiểm sát viên cho Tòa án lưu hồ sơ vụ án, quy định về thời điểm yêu cầu độc lập hoặc phản tố… phát sinh khó khăn khi áp dụng thực tiễn.

Liên quan đến Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, báo cáo cũng cho rằng, việc xác minh tố giác, tin báo tội phạm; thực hiện ghi âm, ghi hình trong lấy lời khai… chưa có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục tiến hành hỏi cung, ghi lời khai có ghi âm, ghi hình hay việc khắc phục tình trạng thiết bị bị lỗi phần mềm, hệ thống xử lý dữ liệu…

Ngoài ra, những vấn đề như chỉ tiêu đặt ra về tỉ lệ xử lý tin báo tố giác tội phạm phải trên 90% là quá cao, khó thực hiện; thời hạn giải quyết, khởi tố chưa hợp lý, nhất là đối với những vụ việc phức tạp…

Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá báo cáo công tác cải cách tư pháp của Thường vụ Thành ủy TPHCM là khá toàn diện, có chất lượng, cho thấy những nỗ lực lớn của Thành phố trong triển khai thực hiện công tác cải cách tư pháp từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Phó Thủ tướng cho rằng, TPHCM là một trung tâm lớn về kinh tế-xã hội, do đó công tác cải cách tư pháp là hết sức quan trọng, làm tốt việc này không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, mà còn góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, tạo nền tảng thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Về nhiệm vụ thực hiện cải cách tư pháp trong thời gian tới, theo Phó Thủ tướng, tinh thần Nghị quyết 49 là nhiều bộ luật được sửa đổi với rất nhiều điểm mới đòi hỏi trách nhiệm của các cơ quan tố tụng như tòa án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra phải được nâng lên.

Đề cập đến những kiến nghị của TPHCM về sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các bộ luật mới để việc áp dụng pháp luật được thống nhất và đạt hiệu quả; xem xét tăng thêm thời gian giải quyết tố giác, tin báo tội phạm… Phó Thủ tướng cho hay, Đoàn công tác sẽ ghi nhận, cùng với những ý kiến tại các địa phương khác, nếu phù hợp sẽ có kiến nghị điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

Về biên chế cán bộ, đối với những cơ quan như tòa án, viện kiểm sát, cơ quan thi hành án, theo Phó Thủ tướng, những địa phương có số lượng án nhiều, hiện đang quá tải thì cần phải có điều chỉnh lại biên chế cho phù hợp./.