29/03/2024 lúc 16:08 (GMT+7)
Breaking News

Phó Thủ tướng Thường trực tiếp xúc cử tri Long An

VNHN - Ngày 13/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An tiếp xúc cử tri 4 xã (Mỹ Quý Tây, Mỹ Quý Đông, Mỹ Thạnh Tây, Mỹ Thạnh Bắc) thuộc huyện Đức Huệ và 3 xã (Thạnh Hòa, Thạnh Lợi, Bình Đức) huyện Bến Lức.

VNHN - Ngày 13/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An tiếp xúc cử tri 4 xã (Mỹ Quý Tây, Mỹ Quý Đông, Mỹ Thạnh Tây, Mỹ Thạnh Bắc) thuộc huyện Đức Huệ và 3 xã (Thạnh Hòa, Thạnh Lợi, Bình Đức) huyện Bến Lức.

Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ vui mừng về những kết quả kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm, đặc biệt là kết quả bước đầu của công tác phòng, chống tham nhũng đang được Đảng, Nhà nước thực hiện thời gian qua. Cử tri cho rằng đây là thành tựu nhờ những quyết tâm của Đảng, Nhà nước; sự nỗ lực, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Tuy nhiên, cử tri cũng nêu nhiều ý kiến liên quan đến các vấn đề: Tình hình an ninh trật tự tại các xã giáp biên giới (nạn cờ bạc, buôn lậu, tội phạm…) diễn biến phức tạp trong khi các hoạt động trao đổi, buôn bán tại các cửa khẩu lại không phát triển. Cử tri kiến nghị chính quyền tỉnh Long An cần quan tâm hơn nữa tới việc phát triển cơ sở hạ tầng, qua đó thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, có giải pháp phát huy tác dụng các cửa khẩu biên giới nhằm phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho người dân, giảm tệ nạn, tội phạm trên địa bàn.

Cử tri cũng đề cập việc cơ quan chức năng có giải pháp giải quyết các vụ án ma túy, tình trạng tín dụng đen hoành hành tại nhiều xã của huyện Bến Lức; tình hình tai nạn giao thông chưa giảm; tình trạng khai thác tài nguyên của một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đức Huệ gây sụt lún nhà dân, sạt lở giao thông, ô nhiễm môi trường; tình hình phức tạp trên biển…

Phát biểu với cử tri tại các điểm tiếp xúc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết trước những diễn biến phức tạp trên thế giới trong những năm gần đây, nhất là từ đầu năm 2019, nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, dự kiến chúng ta sẽ hoàn thành toàn diện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, năm thứ 2 liên tiếp ước đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu.


Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế vượt mục tiêu đề ra trong khi kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn, lạm phát được kiểm soát tốt, các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện. Cụ thể, 9 tháng đầu năm, tăng trưởng đạt 6,98%, cao nhất trong vòng 9 năm qua; lạm phát tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp, bình quân 9 tháng tăng 2,5%, mức tăng thấp nhất trong 3 năm qua; thu ngân sách Nhà nước tăng cao, đạt 10,1%, trong khi bội chi giảm còn 3,4% GDP, nợ công còn dưới 57% GDP; xuất khẩu trên đạt hơn 190 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ 2018, xuất siêu ở mức kỷ lục, gần 6 tỷ USD…

Không chỉ kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại tiếp tục có nhiều chuyển biến và đạt kết quả rất quan trọng. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện rõ nét.

Cùng với phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh, thu được nhiều kết quả quan trọng. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã có hơn 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật, trong đó có 1 Ủy viên Bộ Chính trị, 4 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII;  14 nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa trước…

Theo Phó Thủ tướng, có thể nói, dưới sự lãnh đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đứng đầu, công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh. Mới nhất là tại Hội nghị Trung ương 11 vừa bế mạc, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã bỏ phiếu khai trừ Đảng ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông để các cơ quan tư pháp tiếp tục xử lý nghiêm minh, cho thấy sự nghiêm minh và quyết tâm của Đảng ta trong phòng chống tham nhũng.

Liên quan diễn biến phức tạp trên Biển Đông gần đây, Phó Thủ tướng cho rằng chúng ta kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, lợi ích quốc gia bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế; duy trì, gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, xã hội của đất nước lâu dài.