29/03/2024 lúc 18:13 (GMT+7)
Breaking News

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc tại Kiên Giang

VNHN - Ngày 9/7 vừa qua, Đoàn công tác của Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập.

VNHN - Ngày 9/7 vừa qua, Đoàn công tác của Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang về an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc tại Kiên Giang. (Nguồn: Internet)

Tham dự buổi làm việc có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải; đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Báo cáo với Đoàn công tác, đại diện UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, hiện tại hệ thống thủy lợi tỉnh khá phát triển với tổng chiều dài sông, kênh rạch hơn 12.000km, tuyến đê biển và hệ thống cống trên đê.

Đến nay, các công trình ngăn mặn trên các tuyến đê ven biển vẫn chưa được xây dựng khép kín theo quy hoạch để phục vụ chuyển đổi sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu, có thời điểm gay gắt, nắng nóng, lượng mưa thiếu hụt, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long luôn ở mức thấp hơn cùng kỳ trung bình nhiều năm, gây ảnh hưởng đến sản xuất và nuôi trồng thủy sản.

Qua đó, tỉnh kiến nghị Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc hội xem xét đưa Dự án đầu tư xây dựng 18 cống ven biển tỉnh bằng nguồn vốn Trung ương, giai đoạn 2019-2023 với tổng mức đầu tư 1.484 tỷ đồng. Hiện, Dự án đã được bố trí vốn trung hạn 2016-2020 là 447 tỷ đồng, số còn lại bố trí trong giai đoạn 2021-2023.

Đồng tình cao các kiến nghị của tỉnh đối với việc xây dựng 18 cống ven biển, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp kiến nghị Quốc hội chấp thuận chủ trương tiếp tục thực hiện các dự án trên trong kỳ họp Quốc hội tới.

Được biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tăng cường năng lực dự báo theo tuần, theo tháng, theo mùa, xây dựng hệ thống giám sát, cảnh báo sớm diễn biến tài nguyên nước cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, đề xuất phương án tăng cường khả năng quản lý, điều tiết nguồn nước với hình thức, quy mô phù hợp nhằm tăng cường nguồn nước cho sản xuất, sinh hoạt.

Quang cảnh buổi làm việc. (Nguồn: Internet)

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao công tác bảo đảm an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt của tỉnh Kiên Giang. Ông cho rằng, dù còn nhiều thách thức, khó khăn song việc cung cấp nước sinh hoạt, đặc biệt cho khu vực nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc cải thiện, nâng cao điều kiện sống và sinh hoạt cho nhân dân.

Hiện nay, với tình hình xâm mặn đang diễn ra hết sức phức tạp, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Kiên Giang sẽ còn gặp nhiều khó khăn về an ninh nguồn nước khi biến đổi khí hậu, nước biển dâng dẫn đến thời tiết ngày càng có nhiều biểu hiện cực đoan, gây bất lợi cho sản xuất, đời sống và hoạt động kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (ngoài cùng bên phải) khảo sát dự án và tiến độ thi công của công trình. (Nguồn: Internet)

Để góp phần bảo đảm nguồn nước cho sản xuất, sinh hoạt, Kiên Giang cần xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác hiện đại hóa hệ thống thủy lợi, triển khai việc cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước theo lộ trình ưu tiên. Tăng cường quản lý, giám sát bảo vệ nguồn nước, kiểm soát chặt chẽ việc xả thải vào nguồn nước./.