19/04/2024 lúc 20:05 (GMT+7)
Breaking News

Phát động cuộc thi trực tuyến toàn quốc 'Pháp luật học đường'

VNHN - Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019, vừa qua, tại Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội), Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tập đoàn Giáo dục Egroup tổ chức phát động Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường”.

VNHN - Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019, vừa qua, tại Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội), Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tập đoàn Giáo dục Egroup tổ chức phát động Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường”.


Lãnh đạo các bộ, ngành ấn nút phát động cuộc thi. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Phát biểu tại Lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết từ năm 2016, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Egroup tổ chức thí điểm tại 3 địa phương và năm 2017 đã tổ chức trong toàn quốc cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh Trung học Phổ thông. Trong 2 năm tổ chức, cuộc thi đã thu hút gần 270 nghìn học sinh đăng ký dự thi, hơn 600 nghìn lượt dự thi, tạo hiệu ứng xã hội tích cực và sức lan tỏa rộng lớn. Năm nay, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi với tên gọi “Pháp luật học đường” trong phạm vi toàn quốc.

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo, tổ chức phổ biến sâu rộng về cuộc thi; đẩy mạnh công tác truyền thông và vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho các em học sinh, sinh viên, học viên tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi. Kịp thời động viên, khen thưởng các em đạt giải tại các vòng thi và các trường học, trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tích cực tham gia Cuộc thi. 

Đồng thời, đề nghị các Sở Tư pháp cần phát huy vai trò nòng cốt, tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh, cơ quan, đơn vị liên quan để chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, đào tạo của địa phương mình tích cực hưởng ứng, tổ chức thật tốt cuộc thi; có biện pháp tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về cuộc thi để thu hút sự tham gia của đông đảo các em học sinh, học viên, sinh viên. 

Ông Phan Chí Hiếu cũng đề nghị Ban Giám hiệu, các thầy giáo, cô giáo các trường trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp quan tâm động viên, khích lệ, tạo điều kiện, có biện pháp biểu dương kịp thời để thu hút sự tham gia đông đảo của các em học sinh trong nhà trường. 

Thứ trưởng mong các em học sinh, học viên, sinh viên, ngoài việc học thật tốt các môn học trong chương trình giáo dục, đào tạo, còn tích cực, chủ động, tự nguyện tham gia cuộc thi và gặt hái thật nhiều kết quả tốt đẹp từ cuộc thi, góp phần trang bị kiến thức pháp luật cho bản thân để vững tin bước vào đời, trở thành công dân tốt của đất nước; người con hiếu thảo của gia đình.