19/04/2024 lúc 07:26 (GMT+7)
Breaking News

Phân luồng đảm bảo giao thông sau vụ xe bồn nổ như bom trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

VNHNO - Phó tổng giám đốc VEC Nguyễn Văn Nhi cho hay, hiện chưa khẳng định được thời gian khắc phục. Trước mắt, sau khi có kết luận về chất lượng cầu, đơn vị sẽ khắc phục để sớm thông xe trở lại.

VNHNO - Phó tổng giám đốc VEC Nguyễn Văn Nhi cho hay, hiện chưa khẳng định được thời gian khắc phục. Trước mắt, sau khi có kết luận về chất lượng cầu, đơn vị sẽ khắc phục để sớm thông xe trở lại.

Trước đó, vụ TNGT giữa xe bồn và xe ô tô con làm xe bồn bốc cháy dưới cầu Ngòi Thủ tại Km 136 cao tốc Nội Bài - Lào Cai xảy ra chiều 5/9 đã khiến cầu Ngòi Thủ bị hư hỏng nặng. Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã đưa ra phương án phân luồng giao thông.

Nhiệt độ cao từ vụ cháy xe bồn đã ảnh hưởng lớn đến kết cấu bê tông của cầu, không đảm bảo an toàn cho các phương tiện đi qua, cấm các phương tiện lưu thông qua đây

Ông Nhi cho biết, nhiệt độ cao từ vụ cháy xe bồn đã ảnh hưởng lớn đến kết cấu bê tông của cầu, không đảm bảo an toàn cho các phương tiện đi qua, cấm các phương tiện lưu thông qua đây.

Cụ thể, đối với các phương tiện lưu thông từ Lào Cai về Hà Nội tới nút giao IC14 qua huyện Văn Yên sẽ đi theo đường tỉnh lộ 166 ra TP. Yên Bái rồi lên nút giao IC12 cao tốc Nội Bài - Lào Cai tiếp tục hành trình.

Ngoài ra, các phương tiện lưu thông từ Hà Nội lên sẽ xuống nút giao IC12 qua TP. Yên Bái đi theo tỉnh lộ 166 để lên nút giao IC14 (huyện Văn Yên) lên cao tốc Nội Bài - Lào Cai để đi tiếp.

Với các xe trọng tải lớn từ Hà Nội lên Lào Cai sẽ xuống nút giao IC12 (TP. Yên Bái) rồi đi đường Quốc lộ 70.

Theo báo cáo, hiện lực lượng chức năng vẫn chưa triệu tập được lái xe bồn tên Trần Ích Hạnh (SN 1978, ở xã Hồng An, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) lên làm việc do sau vụ tai nạn lái xe này bị thương được đưa về Bệnh viện Yên Bái cấp cứu sau đó chuyển lên Hà Nội.

Ông Nhi cho biết thêm: Hiện chưa khẳng định được thời gian khắc phục. Trước mắt, sau khi có kết luận về chất lượng cầu, VEC sẽ khắc phục để sớm thông xe trở lại. Sau đó, tùy vào kết luận điều tra sẽ xác định rõ trách nhiệm thuộc về cá nhân, đơn vị nào.

Được biết, khoảng 14h20 ngày 5/9 tại Km 136+108 đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa bàn Thôn 1, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, xe bồn chở xăng BKS 89C-124.94  do tài xế Hạnh điều khiển đi hướng Nội Bài - Lào Cai đã va chạm với xe ô tô con loại 5 chỗ BKS 30F-190.74 do anh Bùi Văn Vị (SN 1978, ở xã Thanh Mai, huyện Thanh Mai, Hà Nội) điều khiển hướng từ Lào Cai - Hà Nội. Cú đâm mạnh khiến lái xe bồn không kiểm soát được tiếp tục đâm gãy lan can cầu Ngòi Thủ và rơi xuống mương nước dưới chân cầu bốc cháy.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô con ngoài tài xế còn chở 3 người khác: Nguyễn Tuấn Đạt (SN 1990, ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội), Trần Văn Thu (SN 1978, ở phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội) và Đỗ Tuấn Đạt (SN 1988, ở phường Quan Hoa, Hà Nội)./.