20/04/2024 lúc 19:26 (GMT+7)
Breaking News

PC Đà Nẵng hỗ trợ 28 triệu đồng cho 2 ngôi nhà có hoàn cảnh khó khăn

Năm 2019, PC Điện lực Đà Nẵng đã hỗ trợ xây dựng 12 nhà tình nghĩa trên địa bàn thành phố, trong đó 07 nhà tình nghĩa do PC Đà Nẵng đóng góp từ sự chung tay của CBCNV và 5 nhà do Tổng Công ty Điện lực miền Trung hỗ trợ xây dựng; hỗ trợ sửa chữa miễn phí hệ thống điện, đường dây sau công tơ, lắp điện chiếu sáng cho các hộ gia đình tại Tà Lang - Giàn Bí, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

VNHN - “Gia đình tôi, từ lâu thuộc diện nghèo của địa phương, tôi già yếu lại có đứa con bị bệnh tâm thần mấy năm nay, nên cuộc sống hàng ngày phải nương tựa vào bà con và chính quyền giúp đỡ; trước đây, ngôi nhà của tôi được chính quyền và bà con địa phương hỗ trợ xây dựng cho; qua nhiều năm giờ lại xuống cấp, nhất là mùa mưa bão sắp đến tôi chẳng biết tính sao; nay nhờ các anh chị Điện lực đã hỗ trợ giúp đỡ sửa chữa cho thay tole, bắt lại hệ thống điện, quét vôi lại nhà. Mùa mưa đến, tôi rất yên tâm không lo gì cả, mẹ con tôi, cám ơn các anh chị Điện lực rất nhiều đã giúp cho 2 mẹ con tôi ổn định nơi ở và tôi yên tâm chăm sóc đứa con bị tâm thần những ngày tháng tới …”. Đó là lời tâm tư của bà Đặng Thị Thêm, 78 tuổi trú tại tổ 19 Phường hòa hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Công nhân Điện lực Liên Chiểu thay tole nhà bà Đặng Thị Thêm.

Qua tìm hiểu và được chính quyền địa phương cung cấp địa chỉ cần sự giúp đỡ tại 2 ngôi nhà: - Bà Đặng Thị Lành, trú tại tổ 28, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, hoàn cảnh chồng đã ly hôn, một mình nuôi 03 con cháu lớn nghĩ học làm mướn, hai cháu nhỏ đang học cấp 1, bản thân hiện tại không có việc làm ổn định, (ngôi nhà hiện đang sinh sống đã được chính quyền hỗ trợ xây dựng trước đây) - Bà Đặng Thị Thêm, 78 tuổi, trú tại tổ 19, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, hoàn cảnh hiện đang sinh sống với một người con trai 32 tuổi bị bệnh tâm thần, 2 mẹ con không có thu nhập; hiện tại gia đình nhờ sự hỗ trợ của bà con và chính quyền địa phương (ngôi nhà đang sinh sống đã được chính quyền hỗ trợ xây dựng trước đây).

Công nhân Điện lực kéo dây bắt điện trong nhà.

Ngày 23/10/2019, PC Đà Nẵng đã phối hợp cùng Điện lực Liên Chiểu tổ chức Chương trình Tri ân khách hàng năm 2019 đã hỗ trợ lợp lại mái tôn, sơn lại nhà, cải tạo trang bị mới toàn bộ hệ thống điện trong nhà, thay mới bộ cửa nhà chính, với tổng chi phí 16.000.000 đồng (cho bà Đặng Thị Lành); hỗ trợ thay mới mái tôn nhà, sửa chữa hệ thống điện trong nhà đảm bảo an toàn điện, thay hai bộ cửa nhà với tổng chi phí 12.000.000 đồng (cho bà Đặng thị Thêm)

Công nhân Điện lực sơn tường nhà cho gia đình thuộc diện khó khăn.

Việc làm trên là một hoạt động thường niên mỗi dịp cuối năm cũng như lời cám ơn của ngành điện nói chung, PC Đà Nẵng nói riêng để đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ đầy ý nghĩa của hơn 330 ngàn khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng suốt thời gian qua, với mong muốn đa dạng chương trình được lan tỏa sâu rộng đến với mọi khách hàng, trong những tháng cuối năm. Cùng với hoạt động Tri ân khách hàng năm, PC Đà Nẵng tiếp tục phấn đấu ngày một hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác sản xuất - kinh doanh, dịch vụ khách hàng, đảm bảo cung cấp điện an toàn - ổn định - liên tục phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đời sống nhân dân trên địa bàn; đồng thời, tiếp tục cải cách thủ tục, đổi mới và áp dụng công nghệ tiên tiến phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.

Công nhân Điện lực Liên Chiểu đang thay tole tại nhà bà Đặng Thị Lành.

Năm 2019, PC Điện lực Đà Nẵng đã hỗ trợ xây dựng 12 nhà tình nghĩa trên địa bàn thành phố, trong đó 07 nhà tình nghĩa do PC Đà Nẵng đóng góp từ sự chung tay của CBCNV và 5 nhà do Tổng Công ty Điện lực miền Trung hỗ trợ xây dựng; hỗ trợ sửa chữa miễn phí hệ thống điện, đường dây sau công tơ, lắp điện chiếu sáng cho 55 hộ gia đình; 3 trung tâm, cơ sở và 14 trường học; kết hợp lợp tôn, sơn lại nhà cửa cho một số hộ nghèo P.Hòa Hiệp Bắc, các hộ gia đình tại Tà Lang - Giàn Bí, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Dương Anh Minh