16/04/2024 lúc 14:00 (GMT+7)
Breaking News

Ông Vũ Mão đắc cử Chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ - Võ Việt Nam

VNHN - Ngày 07/5/2019, đúng vào ngày kỷ niệm 65 chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tại khách sạn DAEWOO, 360 Kim Mã, Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Hội nghị BCH (mở rộng) lần 02, khóa VII (2016 – 2021) Hội đồng dòng họ (HĐDH) Vũ – Võ Việt Nam.

VNHN - Ngày 07/5/2019, đúng vào ngày kỷ niệm 65 chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tại khách sạn DAEWOO, 360 Kim Mã, Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Hội nghị BCH (mở rộng) lần 02, khóa VII (2016 – 2021) Hội đồng dòng họ (HĐDH) Vũ – Võ Việt Nam.

Tới dự có ông Vũ Mão – nguyên Ủy viên BCHTW Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Thượng tướng, PGS, TS Võ Tiến Trung, nguyên Ủy viên BCHTW Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng; ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Ủy viên BCHTW, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Vũ Ngọc Thức, Chủ tịch HĐDH Vũ – Võ Việt Nam; GS, TS Vũ Cảnh Khanh, con trai của GS, AHLĐ Vũ Khiêu, Chủ tịch danh dự, cố vấn HĐDH Vũ – Võ Việt Nam; cùng các vị Chủ tịch danh dự, các vị cố vấn, các vị trong Ban Thường vụ, Thường trực và đông đảo các Ủy viên Ban Chấp hành HĐDH Vũ – Võ Việt Nam, các vị trong HĐDH Vũ – Võ các địa phương, các khu di tích dòng họ và một số chức sắc, doanh nhân, sĩ quan cao cấp họ Vũ – Võ trong lực lượng vũ trang.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: V. Sơn

Đây là Hội nghị thường niên của BCH HĐDH Vũ – Võ Việt Nam. Hội nghị đã tiến hành sơ kết công tác từ Hội nghị BCH lần thứ nhất đến nay và bàn phương hướng hoạt động dòng họ đến hội nghị lần thứ 3 (2020) nhằm đạt được mục tiêu dân chủ, đoàn kết, đồng thuận; chất lượng, hiệu quả cao.

Hội nghị BCH HĐDH Vũ – Võ Việt Nam lần này hết sức quan trọng, diễn ra trong bối cảnh dòng họ Vũ – Võ đang có những khó khăn do mất đoàn kết kéo dài. Do đó, Hội nghị đã thực hiện nhiệm vụ lịch sử là để củng cố HĐDH, tìm các giải pháp nhân văn để hóa giải tình trạng mất đoàn kết, chia rẽ trầm trọng hiện nay.

Tại Hội nghị BCH lần này đã có sự thay đổi nhân sự Chủ tịch HĐDH. Ông Vũ Ngọc Thức, Chủ tịch HĐDH Vũ – Võ Việt Nam Khóa VI, tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐDH Vũ – Võ Việt Nam Khóa VII. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe, ông Vũ Ngọc Thức đã xin nghỉ. Đồng thời bản thân ông cũng giới thiệu ông Vũ Mão thay vị trí của ông đảm đương trọng trách Chủ tịch HĐDH Vũ – Võ Việt Nam. Hội nghị BCH (mở rộng) lần 02, khóa VII (2016 – 2021) HĐDH Vũ – Võ Việt Nam biểu quyết nhất trí với nguyện vọng của ông Vũ Ngọc Thức và biểu quyết bầu ông Vũ Mão – nguyên Ủy viên BCHTW Đảng 5 khóa, nguyên Ủy viên Hội đồng Nhà nước, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 4 khóa, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội làm Chủ tịch HĐDH Vũ – Võ Việt Nam.

Trong Hội nghị cũng như bên lề, các đại biểu đều bày tỏ niềm tin tưởng, phấn khởi vì sự thành công tốt đẹp của Hội nghị; chân thành chúc mừng ông Vũ Mão đã được tín nhiệm, cảm ơn ông đã bằng trách nhiệm, tình cảm sâu sắc với dòng họ mà đảm nhận sứ mệnh này và tin tưởng rằng, với uy tín, kinh nghiệm của nhà hoạt động chính trị, lập pháp, nhà hoạt động xã hội, văn hóa, ông Vũ Mão sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chủ tịch HĐDH Vũ – Võ Việt Nam.

Ông Vũ Mão, Chủ tịch HĐDH Vũ – Võ Việt Nam nhận hoa chức mừng của các đại biểu

Hội nghị cũng đã nêu cao tinh thần hòa hợp, mong muốn các cá nhân, tổ chức vì danh dự dòng họ hãy gạt bỏ mâu thuẫn cá nhân, đồng thuận về một mối, hướng về cội nguồn Mộ Trạch, thương yêu, đoàn kết, hoan hỷ cùng nhau xây dựng và phát triển HĐDH, vì danh dự dòng họ, vì sự đóng góp cho sự phát triển đất nước để xứng đáng với truyền thống “Nhân hậu – Trí tuệ” mà tổ tiên dòng họ Vũ – Võ đã để lại cho con cháu.

Ông Vũ Mão, Chủ tịch HĐDH Vũ – Võ Việt Nam phát biểu cảm ơn tại Hội nghị. Ảnh: V. Sơn

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Mão cảm ơn các đại biểu thuộc HĐDH Vũ – Võ Việt Nam đã tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch HĐDH Vũ – Võ Việt Nam. Trong cương vị mới, bên cạnh sự băn khoăn, lo lắng, ông Vũ Mão cũng bày tỏ lòng quyết tâm sẽ cố gắng, hết lòng, hết sức, nhiệt tình, phấn đấu hoàn thành trọng trách được HĐDH Vũ – Võ Việt Nam tin tưởng giao, sẽ lãnh đạo dòng họ Vũ – Võ Việt Nam dân chủ, đoàn kết, thống nhất, đồng thuận cùng phát triển.

Đồng thời ông cũng giới thiệu để hội nghị nhất trí bầu ông Võ Tiến Trung, Thượng tướng, PGS, TS, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tham gia Ban Cố vấn; ông Vũ Đức Hinh, Trung tướng, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐDH Vũ – Võ Việt Nam, phụ trách phía Nam./.