29/03/2024 lúc 21:07 (GMT+7)
Breaking News

Ông Nguyễn Hồng Quang tái đắc cử Bí thư Thành ủy Tam Kỳ nhiệm kỳ 2020-2025

VNHN - Sáng nay 25.7, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Tam Kỳ lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) bế mạc sau 3 ngày làm việc.

Sáng nay 25.7, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Tam Kỳ lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) bế mạc sau 3 ngày làm việc.

 Sau 3 ngày làm việc, trên tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, dân chủ, phát huy cao độ trí tuệ tập thể, Đại hội Đảng bộ thành phố Tam Kỳ lần thứ XXI đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã công bố kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI. Theo đó đồng chí Nguyễn Hồng Quang - Bí thư Thành ủy Tam Kỳ khóa XX tái đắc cử Bí thư Thành ủy Tam Kỳ, hai Phó Bí thư là đồng chí Bùi Ngọc Ảnh (tái đắc cử) và đồng chí Trình Minh Đức.

Nguyễn Hồng Quang tái đắc cử Bí thư Thành ủy TP Tam Kỳ khóa XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy TP Tam Kỳ khóa XXI Nguyễn Hồng Quang nhấn mạnh: “Thành công của Đại hội là bước khởi đầu cho nhiệm kỳ mới. Điều trước tiên phải đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống; do vậy, ngay sau Đại hội, tôi đề nghị các tổ chưc cơ sở Đảng cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố về kết quả Đại hội. Khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình kế hoạch hành động sát thực với từng địa phương, đơn vị thật sự đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nêu cao tinh thần yêu nước, ra sức thi đua thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội, phấn đấu xây dựng quê hương Tam Kỳ ngày càng giàu đẹp, văn minh. Với niềm vui và tin tưởng sâu sắc vào sự phát triển của TP Tam Kỳ trong giai đoạn mới, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025”.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Hội nghị lần thứ nhất cũng đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 13 thành viên, bầu UBKT và Chủ nhiệm UBKT nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã được thông qua tại Đại hội và lấy ý kiến của các đại biểu. Trong phiên bế mạc, 295 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đã biểu quyết thống nhất cao nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát đúng với tình hình thực tế nhằm phát triển thành phố Tam Kỳ nhanh, bền vững cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I đến năm 2025, định hướng xây dựng đô thị xanh, thông minh, đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2030.

Đại hội cũng đã đề ra 3 khâu đột phá tạo động lực thúc đẩy để thành phố phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới đó là: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao, năng lực công tác tốt. Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ theo tiêu chí đô thị loại I, nhất là hạ tầng thương mại dịch vụ gắn với đô thị sinh thái. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, thực hiện đột phá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, tạo mặt bằng sạch để đầu tư kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư trên lĩnh vực thương mại dịch vụ, du lịch, hạ tầng đô thị, nhà ở đô thị, khu cụm công nghiệp.

Thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố Tam Kỳ lần thứ XXI còn là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, triển khai Chương trình hành động, đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống./.