24/04/2024 lúc 03:19 (GMT+7)
Breaking News

Ông Ngô Đông Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

VNHN - Sau thời gian làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, sáng nay 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức phiên bế mạc. Với tín nhiệm cao, ông Ngô Đông Hải được tiếp tục bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

VNHN - Sau thời gian làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, sáng nay 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức phiên bế mạc. Với tín nhiệm cao, ông Ngô Đông Hải được tiếp tục bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Ông Ngô Đông Hải được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ 13h30 chiều 13/10 và bế mạc vào 17h ngày 15/10. Tuy nhiên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã thống nhất rút gọn chương trình và bế mạc Đại hội vào trưa 15/10 để các đại biểu về địa phương cùng nhân dân khắc phục ảnh hưởng cơn bão số 7. Tại Đại hội, các đại biểu dự đại hội đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ số tiền 107 triệu đồng.

Sáng 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã thông báo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, trong phiên làm việc thứ 2 chiều 14/10, Đại hội đã tiến hành Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 51 Ủy viên.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu 14 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình khóa XX. Ông Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khoá XX ra mắt Đại hội

Các ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy khoá XIX, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách, điều hành hoạt động UBND tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 8 người; bà Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khoá XX.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX đã tiến hành bầu 22 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng.

Ông Ngô Đông Hải, sinh năm 1970, nguyên quán xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Ông là Tiến sỹ chuyên ngành Điện tử - viễn thông.

Ông từng làm Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định. Ông cũng giữ chức vụ như Bí thư Huyện uỷ Hoài Ân, Bí thư Thị ủy An Nhơn (Bình Định).

Tháng 7/2014, ông được HĐND tỉnh bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Tháng 3/2016, ông được điều động làm Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Tháng 9/2018, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luân chuyển, chỉ định ​ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào tháng 6 vừa qua.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Ngô Đông Hải bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

 

Tuyết Trần