29/03/2024 lúc 13:33 (GMT+7)
Breaking News

Ô tô liên tiếp bị ném đá trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng

VNHN – Trong những ngày gần đây trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng liên tiếp xảy ra sự việc ô tô bị ném đá vỡ kính một cách có chủ đích.

VNHN – Trong những ngày gần đây trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng liên tiếp xảy ra sự việc ô tô bị ném đá vỡ kính một cách có chủ đích.

Được biết, vào khoảng 21h44 ngày 20/02/2019, lái xe ô tô BKS 15A – 316.98 hiệu Range Rover tới Trạm BOT cầu Bạch Đằng trình báo bị 3 đối tượng đứng trên cầu vượt nút giao Tiền Phong ném đá vào xe. Hậu quả, xe Range Rover bị vỡ kính trước.

Đến 22h30 cùng ngày, xe container BKS 77C.09299 lại bị ném gạch đá vào xe gây vỡ kính chắn gió trước xe. Tiếp đó, tới 23h cùng ngày, một lái xe khách tiếp tục phản ánh tới trạm BOT Bạch Đằng bị đối tượng đứng trên nút giao Tiền Phong ném đá, rất may không bị thiệt hại nhiều.

Xe Ranger Rover bị ném vỡ kích phía trước

Theo đại diện Ban Quản lý đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng cho biết: Trong những ngày gần đây, Ban quản lý đường cao tốc ghi nhận nhiều vụ việc lái xe trình báo bị các đối tượng lạ mặt ném đá vào ô tô đang lưu thông gây nguy hiểm tới tính mạng, an toàn giao thông.

 Ban điều hành cao tốc Hạ Long - Hải Phòng cho biết, hiện tượng ném đá bắt đầu từ ngày 16-17/02, đến nay manh động hơn khi nhóm người đứng trên cầu vượt ném đá vào các xe đang chạy.

Trước đó, vào lúc 22h đêm 15/02, một nhóm thanh niên đi xe máy lên cầu vượt cao tốc tại km 89 +340 thuộc địa bàn xã Hữu Bằng (huyện Kiến Thụy) chơi, rồi ném chai nước lọc xuống đường cao tốc trúng vào kính chắn gió của ôtô do ông Đinh Văn Tường điều khiển đang đi từ Hải Phòng đến Hà Nội. Cú ném làm rạn nứt kính chắn gió ôtô này.

Camera an ninh ghi lại việc một đối tượng ném chai nước xuống đường cao tốc.

Sau khi nhận được phản ánh của ông Tường, Ban quản lý và khai thác đường ôtô cao tốc Hải Phòng – Hà Nội đã có văn bản gửi Công an huyện Kiến Thụy (Công an Hải Phòng) đề nghị xử lý.

Vào cuộc điều tra, sau khi trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, công an huyện Kiến Thụy đã triệu tập Hùng lên làm việc. Tại trụ sở, Hùng khai nhận đã ném một vỏ chai nước lọc bằng nhựa và một chai nước lọc uống dở từ trên cầu vượt xuống đường.

Kính chắn gió ôtô của ông Đinh Văn Tường bị rạn nứt do bị thanh niên ném chai nước lọc  từ trên cầu vượt xuống.

Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng dài 25 km, rộng 25 m được thiết kế 4 làn xe, chia làm hai dự án thành phần. Phần thứ nhất là cao tốc Hạ Long - cầu Bạch Đằng dài 19,3 km, tổng đầu tư trên 6.400 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Phần thứ hai là cầu Bạch Đằng, đường dẫn, nút giao cuối tuyến dài 5,4 km trị giá đầu tư 7.270 tỷ đồng theo hình thức BOT. Cao tốc khánh thành ngày 01/9/2018.

Hiện Ban Quản lý đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng đã báo cho Công an thị xã Quảng Yên tới ghi nhận hiện trường, đề nghị điều tra về vụ việc.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại nhà chức trách vẫn chưa có hướng xử lý đối với các đối tượng cố ý ném đá vào hàng loạt ô tô khi đang lưu thông trên cao tốc, gây thiệt hại tài sản, nguy hiểm tính mạng lái xe.

Việt Nam Hội nhập sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Lưu Trang