28/03/2024 lúc 23:07 (GMT+7)
Breaking News

Ô nhiễm không khí ảnh hưởng hàng tỷ trẻ em trên toàn cầu

VNHNO - Theo công bố của Tổ chức Y tế thế giới WHO thì tình trạng ô nhiễm không khí đang ảnh hưởng đến 1,8 tỉ trẻ em dưới 15 tuổi trên toàn cầu, trong đó có 630 triệu trẻ dưới 5 tuổi, đang hít thở bầu không khí độc hại chẳng khác gì khói thuốc lá.

VNHNO - Theo công bố của Tổ chức Y tế thế giới WHO thì tình trạng ô nhiễm không khí đang ảnh hưởng đến 1,8 tỉ trẻ em dưới 15 tuổi trên toàn cầu, trong đó có 630 triệu trẻ dưới 5 tuổi, đang hít thở bầu không khí độc hại chẳng khác gì khói thuốc lá.

Báo cáo được công bố hôm 30/10 cùng với hội nghị toàn cầu về ô nhiễm không khí và sức khỏe được khai mạc ở Geneva (Thụy Sĩ). Theo số liệu của WHO thì tình trạng ô nhiễm không khí giết chết khoảng 7 triệu người mỗi năm và gây tổn hại đến sức khỏe của hàng tỉ người trên thế giới, trong đó ảnh hưởng đến 93% trẻ em trên toàn cầu. Chỉ trong năm 2016, có đến 600.000 trẻ em tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình bị chết do nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do tình trạng ô nhiễm không khí.

Hàng tỉ trẻ em trên thế giới đang bị ảnh hưởng bởi tác hại của ô nhiễm không khí

Theo WHO thì chất độc hàng đầu trong không khí ô nhiễm gây tác động bậc nhất đến sức khỏe và gây ra những cái chết là bụi PM2.5. Tại các nước thu nhập thấp và trung bình, có đến 98% tỉ lệ trẻ em bị nhiễm PM2.5 cao hơn mức độ cho phép, trong khi ở các quốc gia thu nhập cao thì tỷ lệ này là 52%.

Nói về tác động của tình trạng ô nhiễm không khí, ông Tedros Adhanom, Tổng giám đốc WHO cho biết: "Tất cả người giàu hay nghèo, không ai thoát khỏi ô nhiễm không khí. Tác động của nó như một loại thuốc lá mới ảnh hưởng đến sức khỏe con người".

Không khí độc hại tác hại đến sức khỏe không khác gì khói thuốc lá

Bên cạnh việc gây ra những bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, tình trạng ô nhiễm không khí còn gây ra những tác hại lâu dài đến súc khỏe nhân loại như: Tác động đến sức khỏe sinh sản với phụ nữ mang thai khi hít phải không khí ô nhiễm, gây nên tình trạng sinh non, trẻ chào đời dễ mắc nhiều bệnh mãn tính. Đồng thời không khí ô nhiễm còn khiến trẻ em sinh ra kém phát triển, nhẹ cân và bệnh tim, hen suyễn...

Với những con số được đưa ra trong báo cáo của WHO, khiến thế giới không khỏi lo lắng về một tương lai không mấy sáng sủa của nhân loại nếu không có biện pháp đẩy lùi tình trạng ô nhiễm không khí đang ngày một gia tăng./.