20/04/2024 lúc 07:40 (GMT+7)
Breaking News

Nông dân Lai Vung vận động Mạnh thường quân phối hợp xây cầu “Nối nhịp bờ vui”

VNHN - Ngày 29/7 vừa qua, Hội Nông dân (ND) huyện Lai Vung kết hợp UBND xã Hòa Thành tổ chức lễ khánh thành cầu Kênh Long Thành 1, nối liền giữa 2 ấp: Tân Long và Tân Hòa (xã Hòa Thành, huyện Lai Vung). Đến dự có Phó Chủ tịch UBND huyện Lai Vung Huỳnh Duy Khương, cùng các Mạnh thường, sinh viên tình nguyện mùa hè xanh năm 2019 của Trường Đại học Kinh tế - Luật (TP.Hồ Chí Minh) cùng đông đảo bà con, hội viên ND trên địa bàn xã, ấp.

VNHN -Ngày 29/7 vừa qua, Hội Nông dân (ND) huyện Lai Vung kết hợp UBND xã Hòa Thành tổ chức lễ khánh thành cầu Kênh Long Thành 1, nối liền giữa 2 ấp: Tân Long và Tân Hòa (xã Hòa Thành, huyện Lai Vung). Đến dự có Phó Chủ tịch UBND huyện Lai Vung Huỳnh Duy Khương, cùng các Mạnh thường, sinh viên tình nguyện mùa hè xanh năm 2019 của Trường Đại học Kinh tế - Luật (TP.Hồ Chí Minh) cùng đông đảo bà con, hội viên ND trên địa bàn xã, ấp.

                                

                                 Quang cảnh cắt băng khánh thành cầu Kênh Long Thành 1, xã Hòa Thành.

Cây cầu do Đội xây dựng từ thiện Út Hum (TP.Sa Đéc) thực hiện, với thiết kế tải trọng 2,5tấn có mặt rộng 4m, chiều dài 42m. Tổng kinh phí 473,5 triệu đồng; trong đó gia đình Ông Trần Việt Anh (ở TP.Hà Nội) tài trợ 470 triệu đồng, phần còn lại do cán bộ, công chức và nhân dân trong và ngoài xã Hòa Thành đóng góp thêm, cùng với 360 ngày công lao động.

Cũng nhân dịp này, Đội sinh viên tình nguyện mùa hè đã tặng 10 suất học bổng (500.000 đồng/suất) giúp học sinh nghèo ở xã Hòa Thành với tổng số tiền 5.000.000đ/suất.

Lễ khởi công cầu Bảy Lữ, xã Long Hậu.

Trước đó, ngày 28/7, tại xã Long Hậu, UBND xã cũng phối hợp với Hội Nông dân tổ chức khởi công cầu nông thôn nối liền 2 ấp: Long Thuận và Long Hòa, cầu có thiết kế với chiều dài 39m, rộng 4,5m. Tổng kinh phí xây dựng 814 triệu đồng, trong đó gia đình chị Nguyễn Thị Kim Tươi (ở huyện Lai Vung) và Nhóm anh, chị, em ở thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Thái Nguyên, Đà Lạt tài trợ gần 570 triệu đồng, UBND huyện hỗ trợ đối ứng phần kinh phí còn lại. Dự kiến cầu Bảy Lữ sẽ hoàn thành trong 2 tháng và đưa vào sử dụng ./.