23/04/2024 lúc 18:07 (GMT+7)
Breaking News

Ninh Bình đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2020

VNHN – Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết, năm Du lịch quốc gia 2020 sẽ tổ chức tại tỉnh Ninh Bình – mảnh đất chứa đựng nhiều nét đặc sắc về giá trị tự nhiên, văn hóa, lịch sử, cũng là nơi sở hữu Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An.

VNHN – Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết, năm Du lịch quốc gia 2020 sẽ tổ chức tại tỉnh Ninh Bình – mảnh đất chứa đựng nhiều nét đặc sắc về giá trị tự nhiên, văn hóa, lịch sử, cũng là nơi sở hữu Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An.

Quần thể danh thắng Tràng An – Di sản Văn hóa và thiên Nhiên thế giới

Trong cuộc làm việc gần đây với Sở Du lịch Ninh Bình, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã đề nghị tỉnh cần xây dựng logo và bộ nhận diện riêng của Năm Du lịch quốc gia 2020 gắn với thương hiệu du lịch Ninh Bình. 

Ngoài ra, Ninh Bình cần tập trung xây dựng các hoạt động, sự kiện theo 4 nhóm chính: Hoạt động chuẩn bị cho sự kiện; hoạt động chính (Lễ Khai mạc, Hội thảo, Hội nghị xúc tiến đầu tư); hoạt động hưởng ứng (từ các địa phương trọng điểm du lịch, các địa phương lân cận); hoạt động xúc tiến quảng bá.

Toàn cảnh buổi làm việc của Tổng cục du lịch Việt Nam với Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình

Đặc biệt, công tác xúc tiến quảng bá cần được chú trọng thực hiện thông qua việc đẩy mạnh xúc tiến chủ đề của Năm Du lịch quốc gia 2020 cũng như giới thiệu vẻ đẹp của Ninh Bình tại các Hội chợ du lịch trong nước và quốc tế, các chương trình xúc tiến du lịch ở nước ngoài, đồng thời có thể quảng bá tại thành phố Jecheon (tỉnh Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc) - thành phố có mối quan hệ kết nghĩa với Ninh Bình.

Ông Bùi Thành Đông - Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết: Sở sẽ tiếp tục hoàn thiện Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2020, huy động sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân tỉnh Ninh Bình nhằm tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2020 thành công tốt đẹp.

Trong khi đó, Khánh Hòa là địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2019.