25/04/2024 lúc 19:07 (GMT+7)
Breaking News

Những ứng cử viên “sáng giá” cho Bộ máy lãnh đạo VFF

(VNHN)-Từ đầu tháng 8/2018, Bộ VHTT&DL đã giới thiệu ông Lê Khánh Hải – Thứ trưởng tham gia tranh cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Hiện nay, ông Hải đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý và đang chờ ý kiến chấp thuận cao nhất là Ban Bí thư Trung ương Đảng.

(VNHN)-Từ đầu tháng 8/2018, Bộ VHTT&DL đã giới thiệu ông Lê Khánh Hải – Thứ trưởng tham gia tranh cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Hiện nay, ông Hải đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý và đang chờ ý kiến chấp thuận cao nhất là Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Theo thông tin từ VFF, Tất cả ứng viên được giới thiệu vào vị trí chủ tịch VFF đều đã rút lui khi Bộ VH-TT&DL giới thiệu ông Hải tranh cử. Trường hợp Ban Bí thư đồng ý để ông Hải ra tranh cử, ông Hải sẽ là ứng viên duy nhất cho vị trí chủ tịch VFF khóa 8.

Ông Lê Khánh Hải – Thứ trưởng Bộ VHTT&DL đang là ứng cử viên duy nhất ứng cử Chủ tịch VFF

Ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF thì cho biết: Đại hội VFF Khóa 8 tiếp tục áp dụng quy chế bầu cử theo luật FIFA đã áp dụng từ đại hội Khóa 7. Đó là bầu các chức danh chủ chốt trước khi bầu ủy viên BCH. Cụ thể, Đại hội VFF Khóa VIII sẽ bầu Chủ tịch đầu tiên, sau đó sẽ bầu 3 PCT (4 người trúng cử ở các vị trí chủ chốt nghiễm nhiên có ghế trong BCH). Riêng chức danh Tổng thư ký VFF do Chủ tịch chỉ định và BCH khóa mới thông qua.

Nguồn tin từ một thành viên Tiểu ban nhân sự Đại hội khoá 8 chia sẻ: Trong lần Đại hội này, vị trí Phó chủ tịch Phụ trách truyền thông VFF đang là cuộc cạnh tranh quyết liệt nhất với sự có mặt của nhiều ứng viên: ông Cao Văn Chóng - Nguyên TGĐ Công ty CP Bóng đá Việt Nam (VPF), ông Phan Anh Tú - Tổng thư ký LĐBĐ Hà Nội, ông Nguyễn Văn Phú – Tổng biên tập Báo Bóng đá, ông Lương Hoàng Hưng – TBT Tạp chí Sở hữu Trí tuệ, ông Nguyễn Lân Trung - Nguyên Phó chủ tịch VFF. Trong đó ông Cao Văn Chóng đang được giới chuyên môn đánh giá là ứng viên “nặng ký” nhất cho vị trí này nhờ vào trình độ và năng lực quản lý điều hành đã được kiểm chứng. Trong quá trình làm việc ở CLB bóng đá Becamex Bình Dương; Với vị trí là Tổng giám đốc,  ông Chóng đã xây dựng CLB này thành 1 trong những CLB hoạt động bài bản, chuyên nghiệp nhất cả nước, hiện nay Becamex Bình Dương là CLB bóng đá có thành tích cao nhất Việt Nam gồm: 4 lần vô địch VLeague, 4 lần vô địch siêu cúp, 3 lần vô địch cúp Quốc gia, 1 lần HCĐ AFC cúp.

Ngoài ra, trong thời gian làm Tổng giám đốc VPF (2015 – 2017), ông Chóng được đánh giá là người có nhiều đóng góp vào sự thay đổi rất tích cực của nền bóng đá Việt Nam như: Lần đầu tiên áp dụng chính sách bảo hiểm trong chấn thương cho các cầu thủ, trang bị bình xịt tự huỷ cho trọng tài, quả bóng thi đấu được thiết kế riêng và đạt tiêu chuẩn cao nhất của FIFA, truyền hình 100% các trận trên 1 format, hợp tác với đối tác quốc tế Sportradar trong phòng chống tiêu cực,...

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện bắt tay chúc mừng ông Cao Văn Chóng tại 1 sự kiện của Công ty VPF.

Ông Cao Văn Chóng sinh năm 1979, sở hữu 3 tấm bằng đại học: Cử nhân tài chính, Cử nhân ngoại ngữ (tiếng Anh), Cử nhân Quản lý Nhà nước, đồng thời ông Chóng còn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Ở vị trí Phó Chủ tịch Phụ trách tài chính VFF là sự cạnh tranh giữa các ứng viên Trần Văn Liêng – Tổng giám đốc Công ty Vina Cacao, Lê Văn Thành - TGĐ công ty Động Lực, Phạm Thanh Hùng - Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh, Cấn Văn Nghĩa - Nguyên GĐ Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam.

Vị trí Phó chủ tịch Phụ trách chuyên môn VFF có vẽ ít cạnh tranh nhất với sự tham gia của các ông: Trần Quốc Tuấn, Phạm Ngọc Viễn, Dương Vũ Lâm đều là những gương mặt rất quen thuộc của bóng đá Việt Nam.

Bầu Thắng (trái) là người đã ủng hộ và giới thiệu Ông Cao Văn Chóng ra tranh cử Phó chủ tịch truyền thông VFF.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thiện – Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, cho biết: Bộ VH-TT&DL đang chỉ đạo quyết liệt công tác chuẩn bị Đại hội VFF khóa 8. Theo dự kiến, Đại hội sẽ được diễn ra vào tháng 11 tới trong thời điểm bắt đầu khởi tranh AFF Suzuki Cup ./.

                                                                             Phước Lập