20/04/2024 lúc 02:26 (GMT+7)
Breaking News

Nhiều ngôi sao chính khách chia sẻ nhầm ảnh cháy rừng Amazon

VNHN - Hiện nay mạng xã hội như Facebook, Twitter đã trở thành kênh thông tin lan tỏa tin tức một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, độ tin cậy của các thông tin nếu như chúng ta không tìm hiểu kĩ thì sẽ xảy ra nhầm lẫn. Mới đây nhiều người nổi tiếng thậm chí có cả nguyên thủ quốc gia cũng tham gia góp tiếng nói cảnh báo tình trạng cháy rừng kỷ lục xảy ra tại Amazon thế nhưng những bức ảnh đó đã rất cũ và được chụp ở những nơi khác nhau.

VNHN - Hiện nay mạng xã hội như Facebook, Twitter đã trở thành kênh thông tin lan tỏa tin tức một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, độ tin cậy của các thông tin nếu như chúng ta không tìm hiểu kĩ thì sẽ xảy ra nhầm lẫn. Mới đây nhiều người nổi tiếng thậm chí có cả nguyên thủ quốc gia cũng tham gia góp tiếng nói cảnh báo tình trạng cháy rừng kỷ lục xảy ra tại Amazon thế nhưng những bức ảnh đó đã rất cũ và được chụp ở những nơi khác nhau.

Trong số những người lên tiếng cảnh báo, có những tên tuổi nổi tiếng như ca sĩ Madonna, ngôi sao bóng đá Cristian Ronaldo, tài tử điện ảnh Leonardo DiCaprio và thậm chí là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng lên tiếng.

Cầu thủ bóng đá Cristiano Ronaldo Ngôi sao bóng đá người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo, đã tham gia phong trào lên tiếng vì rừng Amazon khi phát cảnh báo với 180 triệu người theo dõi tài khoản Instagram của anh bằng cách chia sẻ bức ảnh cháy rừng trên Twitter cá nhân với hastag #prayforamazonig. Tuy nhiên, bức ảnh mà danh thủ này chia sẻ lên đã được công bố lần đầu tiên vào năm 2013. Ronaldo đã viết: "Rừng nhiệt đới Amazon sản sinh hơn 20% lượng oxy trên thế giới và đã cháy suốt 3 tuần qua". Thế nhưng bức ảnh ngôi sao này đăng lên để cho mọi người đồng cảm với thông điệp của anh lại do tay máy Lauro Alves, thuộc Hãng tin RBS của Brazil, chụp ngày 29-3-2013 tại vùng Rio Grande do Sul, không thuộc bang Amazonias.

Ảnh cầu thủ Cristiano Ronaldo chia sẻ tin tức cháy rừng ở Amazon trên Twitter  

Nam diễn viên kiêm nhà hoạt động môi trường Leonardo DiCaprio cũng chia sẻ bức ảnh cháy rừng ở Amazon và kêu gọi hành động để cứu lấy cánh rừng và đã được chứng minh là ảnh không chính xác. Bức thứ nhất là bức giống với bức Tổng thống Pháp Macron đã chia sẻ. Bức thứ 2 là bức được chụp tại thành phố Puerto Maldonado của Peru năm 2016. 

Ảnh diễn viên Leonardo DiCaprio chia sẻ tin tức cháy rừng ở Amazon trên Twitter  

"Nhà chúng ta đang cháy. Theo đúng nghĩa đen. Rừng Amazon, lá phổi của hành tinh, nơi sản sinh 20% lượng oxy đang cháy", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã viết trên Twitter. Ông Macron cũng đăng một bức hình chụp cảnh rừng đang cháy cùng với đó là mã chủ đề (hashtag) #ActForTheAmazon. "Đó là một cuộc khủng hoảng quốc tế. Các thành viên của nhóm G7, chúng ta sẽ thảo luận trong hai ngày tới về vấn đề nguy cấp này", ông Macron cho biết thêm, nhắc tới cuộc họp của nhóm G7 sẽ diễn ra cuối tuần này tại Biarritz (Pháp). Tuy nhiên bức ảnh tổng thống Pháp dùng minh họa lại không thể hiện tình huống cháy rừng Amazon trong năm nay. Kết quả tra cứu của AFP cho biết đó là bức ảnh do phóng viên ảnh người Mỹ Loren McIntyre chụp. Ông Loren McIntyre nổi tiếng với những bức ảnh chụp cho trang National Geographic.

Mặc dù công cụ tìm kiếm ảnh không cho biết chính xác thời điểm bức ảnh này được chụp. Nhưng ông Loren McIntyre đã chết năm 2003. Điều này có nghĩa ít nhất bức ảnh này đã có "tuổi đời" 16 năm. Tổng thống Chile, ông Sebastian Pinera, cũng đã tweet một hình ảnh không chính xác khi phát đi thông điệp cảnh báo về các đám cháy rừng Amazon. Ông Sebastian Pinera đã dùng một bức ảnh của nhà báo Nacho Doce của hãng tin Reuters chụp từ năm 2013.

Vì thế, mỗi khi định chia sẻ một tin tức hay một thông tin gì đó, hãy bảo đảm rằng bạn chia sẻ đúng nội dung, đúng đối tượng, đúng hoàn cảnh. Với mạng xã hội đặc biệt là mạng xã hội của những người nổi tiếng, tiếng nói của họ sẽ có sức lan tỏa rất lớn và khiến cho mọi người hoang mang, hiểu lầm, tạo nên những tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng xấu tới uy tín bản thân cũng như hiểu sai về sự thật vụ việc chia sẻ.