19/04/2024 lúc 20:54 (GMT+7)
Breaking News

Nhật Bản chỉ đích danh Trung Quốc, Nga và Triều Tiên là các mối đe dọa an ninh mạng

Nhật Bản vừa hoàn tất việc xây dựng dự thảo chiến lược an ninh mạng và thông qua tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Chiến lược An ninh Mạng do Chánh Văn phòng Nội các Katsunobu Kato đứng đầu, diễn ra ngày 7/7.

Nhật Bản vừa hoàn tất việc xây dựng dự thảo chiến lược an ninh mạng và thông qua tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Chiến lược An ninh Mạng do Chánh Văn phòng Nội các Katsunobu Kato đứng đầu, diễn ra ngày 7/7.

Theo hãng tin Jiji Press, dự thảo trên dự kiến sẽ được thông qua trong cuộc họp nội các vào mùa Thu này.

Theo dự thảo, Nhật Bản xác định Trung Quốc, Nga và Triều Tiên là các mối đe dọa tấn công mạng. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản chỉ đích danh một quốc gia là mối đe dọa an ninh mạng trong chiến lược này.

Jiji Press dẫn lời ông Kato nói: “Bằng việc sử dụng tất cả các năng lực và phương tiện mà Nhật Bản có thể có, chính phủ cần soạn thảo các biện pháp chống lại các cuộc tấn công mạng, từ việc ứng phó ban đầu tới các biện pháp chính sách, một cách nhất quán".

Quan chức Nhật Bản bày tỏ hy vọng, các biện pháp cụ thể sẽ được đưa ra nhằm tăng cường hơn nữa hệ thống và các bộ phận này, trong đó có việc diễn tập hàng ngày.

Nhật Bản đã hoàn tất dự thảo chiến lược an ninh mạng, trong đó xác định Trung Quốc, Nga và Triều Tiên là các mối đe dọa tấn công mạng. (Ảnh minh họa. Nguồn: Export to Japan)