25/04/2024 lúc 19:08 (GMT+7)
Breaking News

Nhân rộng mô hình du lịch sinh thái, làng nghề ở Thanh Oai

Những năm gần đây, huyện Thanh Oai, Hà Nội đang trở thành điểm đến của nhiều du khách muốn được trải nghiệm du lịch nông nghiệp. Nguồn thu từ đây đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, giúp Thanh Oai tự tin nhân rộng mô hình du lịch sinh thái, làng nghề...

Những năm gần đây, huyện Thanh Oai, Hà Nội đang trở thành điểm đến của nhiều du khách muốn được trải nghiệm du lịch nông nghiệp. Nguồn thu từ đây đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, giúp Thanh Oai tự tin nhân rộng mô hình du lịch sinh thái, làng nghề...

Làng cổ Cự Đà, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Đến với Thanh Oai, du khách không thể bỏ qua điểm đến làng Cự Đà thuộc xã Cự Khê, một trong những làng cổ với nghề làm tương nổi tiếng. Năm 2004, tương Cự Đà được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp nhãn hiệu tập thể cho làng nghề. Những năm gần đây, Cự Đà còn phát triển nghề truyền thống gắn với du lịch. Du khách đến Cự Đà không chỉ được sống trong không gian làng cổ mà còn được trải nghiệm quy trình làm tương rất thú vị. Trước đây, khi chưa bị tác động bởi dịch Covid-19, hằng năm, làng nghề đón hàng nghìn du khách về tham quan, trải nghiệm làm tương...

Bên cạnh đó phải kể đến xã Kim An, nơi đã, đang đẩy mạnh chuyển đổi sang trồng cây ăn quả như: Bưởi Diễn, cam Canh, ổi Đài Loan, táo…hiện nay, người dân vùng bãi Kim An đã gắn du lịch nông nghiệp với nghề trồng cây ăn quả. Đặc biệt dịp cuối năm, người dân khắp nơi về Kim An đặt bưởi cảnh, mua cam Canh, ổi, táo và chụp ảnh lưu niệm, tham quan những vườn cây ăn quả. Mô hình này không chỉ giúp người dân tiêu thụ sản phẩm mà qua người tiêu dùng, vùng cây ăn quả Kim An còn được quảng bá rộng rãi, hiệu quả.

Hiện, toàn huyện Thanh Oai có 51 làng nghề, trong đó có nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng. Bên cạnh đó, ngoài vùng trồng lúa tại 2 xã Thanh Cao và Cao Viên có khu đầm sinh thái, ở huyện Thanh Oai còn có xã Cao Dương với khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng 12 con giáp và nhiều vườn cây ăn quả xanh tốt tại 7 xã ven sông Đáy... đang hấp dẫn nhiều người tới tham quan và trải nghiệm.

Theo ông Bùi Văn Sáng- Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai: với đặc thù là vùng nông nghiệp ven đô, Thanh Oai phát triển kinh tế và tập trung xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao hướng tới phát triển đô thị gắn với bảo tồn giá trị truyền thống vật thể, phi vật thể... Giai đoạn tiếp theo, Thanh Oai định hướng phát triển thành vùng nông nghiệp sinh thái ven đô kết hợp tạo điểm du lịch nông nghiệp của thành phố. Ngay trong năm 2021, huyện tập trung thực hiện các dự án đầu tư phát triển du lịch như: Xây dựng du lịch sinh thái tại khu đầm thuộc 2 xã Thanh Cao và Cao Viên; hoàn thiện dịch vụ tham quan, vui chơi, giải trí ven sông Đáy; thực hiện các dự án mở rộng không gian du lịch lễ hội Bình Đà, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa làng cổ Cự Đà...

Các cấp lãnh đạo huyện Thanh Oai đang cùng cả nước thực hiện tốt phòng chống dịch Covid-19, một mặt từng bước thúc đẩy phát triển du lịch làng nghề, du lịch sinh thái. Huyện Thanh Oai chú trọng đầu tư xây dựng thương hiệu cho các làng nghề, phát triển các sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm); đầu tư hạ tầng, xây dựng bến xe, bãi xe, hệ thống giao thông; hoạch định chiến lược phát triển du lịch, tạo các tuyến du lịch theo chủ đề gắn với đặc thù vùng miền... Đây là những tiền đề để Thanh Oai hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, hiệu quả; đồng thời, qua đó, góp phần tạo việc làm, thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân trên địa bàn.
a