29/03/2024 lúc 03:30 (GMT+7)
Breaking News

Nhà giáo Nhân dân - PGS.TS Nguyễn Văn Dần: Tận tụy, tâm huyết với nghề

PGS. TS Nguyễn Văn Dần – Trưởng khoa Kinh tế, kiêm Trưởng bộ môn Kinh tế học, Học viện Tài chính Hà Nội vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2020. Thầy luôn để lại hình ảnh đẹp về phong cách làm việc và là nhà giáo đáng kính với nhiều thế hệ học viên, sinh viên. Gần 40 năm công tác, thầy đã làm việc hết mình, bằng chữ tâm, cái tình của người một nhà giáo trực tiếp giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý.

PGS. TS. Nguyễn Văn Dần – Trưởng khoa Kinh tế, kiêm Trưởng bộ môn Kinh tế học, Học viện Tài chính Hà Nội vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2020. Thầy luôn để lại hình ảnh đẹp về phong cách làm việc và là nhà giáo đáng kính với nhiều thế hệ học viên, sinh viên. Gần 40 năm công tác, thầy đã làm việc hết mình, bằng chữ tâm, cái tình của một nhà giáo trực tiếp giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý.

NGND-PGS.TS Nguyễn Văn Dần sinh năm 1962 tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Vùng đất cách mạng, giàu truyền thống văn hóa, hiếu học.

 

NGND-PGS.TS Nguyễn Văn Dần luôn hết lòng với sinh viên, học viên, NCS và Nghiên cứu khoa học.

Thầy vào nghề nhà giáo năm 1984, từ đó đến nay nhà giáo Nguyễn Văn Dần công tác tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính Hà Nội). Thầy đã trải qua nhiều bộ môn chuyên môn như: Giảng viên Bộ môn Kinh tế kỹ thuật, Bộ môn Thống kê, Bộ môn Thống kê và Kinh tế lượng, Bộ môn Kinh tế học.

Suốt những năm tháng công tác, nhà giáo Nguyễn Văn Dần luôn yêu nghề, không ngừng học tập vươn lên để có chuyên môn sâu về các môn học thầy giảng dạy và quản lý. Nhà giáo Nguyễn Văn Dần đã góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phục vụ nền kinh tế đất nước thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa trong xu thế hội nhập quốc tế, đóng góp về sức lực, trí tuệ của mình vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước nhà. 

Năm 2000, nhà giáo Nguyễn Văn Dần đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ với đề tài: Các giải pháp tài chính đối với việc giải quyết việc làm ở Việt Nam hiện nay. Trong thời gian giảng dạy, nhà giáo Nguyễn Văn Dần luôn tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học. Trong đó, nhà giáo tiếp tục nghiên cứu sâu thêm luận án tiến sỹ thông qua thực hiện chủ trì 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ liên quan đến vấn đề việc làm: “Di chuyển lao động ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế: thực trạng và giải pháp” năm 2008; “Chính sách tài khoá phần giải quyết việc làm ở nông thôn trong giai đoạn hiện nay” năm 2012. 

PGS.TS Nguyễn Văn Dần là thành viên chính của 06 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước: Đề tài nghị định thư “Khu công nghiệp và khu chế xuất ở Việt Nam: những tác động xã hội vùng” năm 2011; Đề tài “Triển vọng hình thành cộng đồng kinh tế Đông Á và tác động của nó tới sự phát triển của Việt Nam mã số KX.01.06/06-10” hoàn thành 2010; Đề tài “Chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế của các nước Đông và Đông Á sau khủng hoảng kinh ếê toàn cầu” mã số II.3.2-2010.06 hoàn thành 2013; Đề tài “Tác động kinh tế xã hội của biến đổi khí hậu toàn cầu: Thực tiễn, kinh nghiệm phản ứng chính sách của một số nước trên thế giới và bài học cho Việt Nam” hoàn thành năm 2016; Đề tài “Xác định lĩnh vực đặc thù của Tây Nguyên trong bối cảnh Việt Nam tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN và thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” hoàn thành 2020; Đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chính sách phát huy vai trò đội ngũ trí thức Việt Nam giai đoạn 2012- 2030”; trực tiếp chủ trì 8 đề tài nhánh cấp nhà nước. 

Bên cạnh đó, Nhà giáo Nguyễn Văn Dần còn tham gia 06 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ; chủ trì 10 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Thầy chủ biên 7 giáo trình giảng dạy đại học; chủ biên 16 sách tham khảo; tác giả 01 sách chuyên khảo; đồng chủ biên 03 sách chuyên khảo; tham gia 17 sách chuyên khảo và tham khảo. Tác giả chính 75 bài tạp chí, Hội thảo nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trong nước và quốc tế.

Đến nay, nhà giáo Nguyễn Văn Dần đã hướng dẫn 08 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sỹ; 85 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn cao học. Nhiều tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân tốt nghiệp đang giữ chức vụ quan trọng lãnh đạo trong các cơ quan Trung ương, Bộ, ban ngành và các doanh nghiệp.

NGND-PGS.TS Nguyễn Văn Dần vinh dự nhận phần thưởng cao quý năm 2021

Trong suốt quá trình công tác, nhà giáo Nguyễn Văn Dần đã được các cấp khen thưởng nhiều danh hiệu và hình thức thi đua bậc cao. Trong đó, thầy vinh dự được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT(2000, 2001); 08 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính (1999, 2002, 2003, 2006, 2008, 2011, 2014, 2017); Bằng khen của Công Đoàn VCVN (2015); Huy chương vì sự nghiệp tài chính (2005); Huy chương vì sự nghiệp thống kê (2006); Huy chương vì sự nghiệp giáo dục (2007); Bằng khen của Đảng uỷ Khối Cơ quan kinh tế Trung ương (2014, 2019); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2004); Huân chương Lao động hạng Ba (2007); Huân chương Lao động hạng Nhì (2016); Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở liên tục 21 năm liền; 04 lần chiến sỹ thi đua ngành Tài chính (2005, 2009, 2012, 2018); Chiến sỹ thi đua Toàn quốc năm 2014; Danh hiệu: Nhà giáo Ưu tú năm 2010; Nhà giáo Nhân dân năm 2020. Những phần thưởng, danh hiệu thầy có được thật đáng quý !

Cả cuộc đời gắn bó với chữ “Nhà giáo” cao quý! điều tâm đắc NGND-PGS.TS Nguyễn Văn Dần khắc ghi trong tim mình là: “..để xứng đáng là người vừa dạy chữ vừa dạy người, thì người thầy truyền đạt tri thức phải học tập suốt đời, luôn tự rèn luyện bản thân và hoàn thiện mình”.