20/04/2024 lúc 01:20 (GMT+7)
Breaking News

Ngược đời loại màng lọc chỉ cho vật thể lớn đi qua

VNHNO - Với cấu tạo hết sức đặc biệt, loại màng lọc này có công năng hoàn toàn trái ngược với các loại màng lọc hiện nay trên thế giới, đó là: Chỉ cho vật thể kích thước lớn đi qua và giữ lại những vật thể kích thước nhỏ.

VNHNO - Với cấu tạo hết sức đặc biệt, loại màng lọc này có công năng hoàn toàn trái ngược với các loại màng lọc hiện nay trên thế giới, đó là: Chỉ cho vật thể kích thước lớn đi qua và giữ lại những vật thể kích thước nhỏ.

Loại màng lọc này được các nhà khoa học phát minh gần đây với những tính năng hoàn toàn đảo ngược với những gì con người từng biết đến. Được cấu tạo từ Natri dodecyl sulfate (NaC12H25SO4) cùng với nước liên kết nhau bằng sức căng bề mặt. Loại màng lọc này không ở thể rắn mà giống như một lớp màng chất lỏng và hoạt động dựa trên nguyên lý động năng.

Theo đó, khi tiếp xúc với bề mặt màng lọc này, những vật thể có kích thước lớn sinh ra động năng lớn đủ lực để xuyên qua màng lọc. Với cấu tạo đặc biệt của mình, khi vật thể vừa xuyên qua thì màng lọc lập tức liền trở lại đúng nguyên trạng ban đầu. Những vật thể nhỏ hơn với động năng yếu hơn sẽ sinh ra lực không đủ lớn để xuyên qua nên bị màng lọc giữ lại. Cứ thế mà màng lọc này sẽ liên tục giữ lại hầu hết những vật chất có kích thước không đủ độ lớn.

Loại màng lọc mới này sẽ cho vật thể lớn đi qua và giữ lại những vật kích thước nhỏ

Phát minh này hứa hẹn sẽ được đưa vào ứng dụng trong đời sống thực tế để làm màng ngăn mùi trong toilet. Khi đó, lớp màng chất lỏng này sẽ cho hầu hết chất thải đi qua và ngăn cản mùi hôi của chúng bốc ngược trở lại.

Các nhà phát minh cũng cho biết thêm, màng lọc này có thể dùng để chế tạo ra các dụng cụ chống lại những loài côn trùng gây hại có kích thước nhỏ như ruồi, muỗi... Đồng thời cũng sẽ được sản xuất thành dụng cụ bảo vệ các thiết bị y khoa, giúp các thiết bị này luôn sạch sẽ, an toàn./.