23/04/2024 lúc 18:09 (GMT+7)
Breaking News

Nghệ An: Phụ nữ huyện Thanh Chương chung tay xây dựng Nông thôn mới

VNHN - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới (NTM)”, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Chương đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn.

VNHN - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới (NTM)”, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Chương đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn.

Ngay sau khi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được triển khai, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Thanh Chương đã quan tâm chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn đã tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng phong trào nhằm tuyên truyền, vận động giúp cán bộ, hội viên phụ nữ hiểu rõ mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của chương trình. Đồng thời, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, Hội đã phát huy năng lực và vai trò của các cấp Hội phụ nữ trong việc triển khai tới Hội LHPN các xã, thị trấn thực hiện chỉ tiêu 17.3, thuộc tiêu chí số 17 (tiêu chí “Môi trường”) trong Bộ tiêu chí quốc gia về NTM bằng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

 

Hội LHPN huyện tổ chức Chương trình giao lưu tìm hiểu kiến thức cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới năm 2020; chỉ đạo cơ sở  đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua Tổ chức hội thi "Phụ nữ chung tay nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới" tại đơn vị Thanh Văn,  Hội thi “Vì một môi trường nông thôn bền vững” tại đơn vị Thanh Hòa, Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi về phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới” tại đơn vị Xuân Tường, Hội thi “Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường” tại đơn vị Thanh Phong, hội thi "tuyên truyền cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới" tại đơn vị Thanh Tường; Phát động phong trào “phụ nữ Thanh Chương thực hiện cuộc vận động 5 không 3 sạch góp phần xây dựng nông thôn mới”...

Xây dựng và nhân rộng các mô hình triển khai thực hiện có hiệu quả như: Câu lạc bộ "5 không 3 sạch", "Nuôi dạy con tốt",” xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ với pháp luật”, "Địa chỉ tin cậy - Phòng chống bạo lực gia đình"…. Đặc biệt, mô hình "Biến rác thành con giống, thành làn nhựa đi chợ, thành khu vui chơi gải trí cho trẻ em" mô hình có sức lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo chị em hội viên phụ nữ tham gia và được cấp ủy đánh giá cao. Với hình thức thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại gia hàng tháng và nộp phế liệu các loại về Hội LHPN xã, thị trấn nhằm mục đích hỗ trợ con giống cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.  Từ năm 2016 đến năm 2020 đã thu 220.799kg phế liệu, bán được số tiền 897.566.000 đã trao 65.876 con gà giống, 234 con lợn giống, 95 con lợn nhựa tiết kiệm, 4 số tiết kiệm, 2 thẻ bảo hiểm, 5 suất quà và 5.525 nhựa đi chợ (có gắn logo của Hội) cho 6.922 hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; Trong năm 2020, toàn huyện đã có 38 sân chơi với 719 sản phẩm đồ chơi được sửa chữa và làm mới từ các vật liệu tái chế như lốp xe, lon bia, vỏ nhựa, ống nước, ống tuýp, xốp, giấy... trong đó có 21 sản phẩm xích đu, 23 sản phẩm bập bênh, hơn 15 sản phẩm cầu chui, 02 gian hàng chợ tết quê em, 20 chiếc cầu vồng tư vỏ chai nựa, 15 mô hình con công, con nhím, con voi, mặt cười trang trí khuôn viên, 30 ống chui sắc màu,…và nhiều sản phẩm khác có sự đầu tư về quy mô cũng như chất lượng.  Thành lập tổ phụ nữ tự quản về môi trường, đến thời điểm hiện tại toàn huyện đã thành lập được 422 tổ, cắm  được 1.482 biển “Đoạn đường do phụ nữ tự quản, vận động xây dựng được 4.563 hố rác thải 2 ngăn tại gia.

Bên cạnh  đó, sau  hơn 10 năm thực hiện Hội LHPN 40 xã, thị trấn đã  tích cực vận động gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ hiến 346.333 m2 đất vườn, 900.483m2 đất ruộng (Theo nghị định 64) trị giá 45.535.406.000đ; 33.808m bờ rào trị giá 5.230.705.000đ; 59.310 cây ăn quả, cây lấy gỗ các loại trị giá 6.817.418.000đ và đóng góp 331.522.568.000 xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, Hội còn chú trọng vận động chị em hội viên tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, thi đua thực hành tiết kiệm để tạo nguồn vốn hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo thông qua các hình thức giúp đỡ như: Tiết kiệm tại các chi hội, nuôi lợn nhựa tiết kiệm, Tiết kiệm vì phụ nữ nghèo 19/5… Huy động các nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế như Vốn vay từ NHCSXH, NHNN&PTNT, quỹ TYM, Vốn Nhi Đồng Anh, vốn SUFA, Vốn Việt Pháp, Vốn vay từ dự án SODI... với tổng nguồn vốn gần 200 tỉ đồng. Trong đó, Hội đã thực hiện quản lý tốt nguồn vốn vay ủy thác của NHCSXH 40/40 xã, thị trấn với 169 tổ tiết kiệm với tổng số tiền trên 190 tỷ đồng cho 4.873 hộ vay. Nhiều Hội LHPN ở cơ sở làm tốt như: Hội LHPN xã Thanh Thủy, Thanh Xuân, Thanh Thịnh. Đến nay, trên toàn huyện có gần 200 mô hình sản xuất kinh doanh giỏi của chị em phụ nữ.

 Năm 2017, Thành lập Tổ hợp tác chăn nuôi Gà tại xã Hạnh Lâm tiến hành tập huấn kỷ thuật chăn nuôi gà, tiến hành hỗ trợ  3000 con giống và  4 loại thuốc thú y để phục vụ chăn nuôi gà theo đúng quy trình, tiêu chuẩn mới cho 30 thành viên tham gia tổ hợp tác.

 Hoạt động dạy nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động việc làm cho lao động nữ để áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm tăng hiệu quả sản xuất cho gia đình hội viên phụ nữ. Phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và xã hội chỉ đạo tổ chức lồng ghép đề án 1956 của Chính phủ về “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” và Đề án 295 về “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010-2015”. Kết quả đến nay  Hội đã phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho 1.420 hội viên, phụ nữ.

Phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho gia đình hội viên phụ nữ, cải thiện điều kiện sống được xem là tiêu chí căn bản trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Do vậy, tại các cơ sở hội, nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ đã khẳng định mình trên nhiều lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

Nhằm góp phần thực hiện tiêu chí thứ 9 về nhà ở dân cư Hội LHPN huyện đã phát động ủng hộ xây dựng và sửa chữa  nhà“Mái ấm tình thương” cho hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Từ Năm 2008- 2020, Huyện Hội đã tiến hành xây dựng được 50 nhà  "Mái ấm tình thương" với mức hỗ trợ  20.000.000đồng/nhà.

Kết quả mà các cấp Hội phụ nữ huyện nhà đạt được trong xây dựng nông thôn mới thời gian qua đã góp phần cùng địa phương thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội , đảm bảo an ninh quốc phòng.  Những kết quả đã đạt được cho thấy phong trào phụ nữ tham gia xây dựng NTM đã và đang lan tỏa sâu rộng; sự vào cuộc tích cực, năng động, sáng tạo của Hội phụ nữ trong huyện đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phát huy nội lực của cộng đồng trong tham gia xây dựng NTM./.

Nguyễn Thanh (Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Chương)