19/04/2024 lúc 06:51 (GMT+7)
Breaking News

Ngày Cà phê Việt Nam lần III - 2019 chủ đề “Văn hóa thưởng thức cà phê”

VNHN - Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ 3 năm nay diễn ra tại Gia Lai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Hiệp Hội cà phê ca cao Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Gia Lai tổ chức. Với chủ đề “Văn hóa thưởng thức cà phê” ngày hội diễn ra từ ngày 8 - 10/12/2019 đã tôn vinh những giá trị kinh tế, thương hiệu của các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp, người trồng và dùng cà phê đồng thời thúc đẩy phát triển hơn nữa trong tương lai.

VNHN - Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ 3 năm nay diễn ra tại Gia Lai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Hiệp Hội cà phê ca cao Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Gia Lai tổ chức. Với chủ đề “Văn hóa thưởng thức cà phê” ngày hội diễn ra từ ngày 8 - 10/12/2019 đã tôn vinh những giá trị kinh tế, thương hiệu của các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp, người trồng và dùng cà phê đồng thời thúc đẩy phát triển hơn nữa trong tương lai.

 Đ/c KPă Thuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc. Ảnh: Văn Tú.

Tối ngày 9/12/2019, “Lễ kỷ niệm Ngày cà phê Việt Nam lần thứ 3 năm 2019” được tổ chức Khai mạc long trọng tại Quảng trường Đại Đoàn kết, phường Tây Sơn, TP. Pleiku. Về dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ ngành, trung ương. Về lãnh đạo Bộ, Ngành, Hiệp hội liên quan có đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng chí Lương Văn Tự - Chủ tịch Hiệp Hội Cà phê ca cao Việt Nam (Vicofa), Trưởng Ban chỉ đạo; đồng chí Lê Văn Đức – Phó Cục trưởng Cục trồng trọt; Lê Thanh Hòa – Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản.

Phía địa phương có đồng chí Dương Văn Trang – UV BCH Trương ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai; đồng chí Hồ Văn Niên – UV Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh Gia Lai; đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Kpă Thuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban tổ chức Ngày Cà phê Việt Nam năm nay và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh sở tại và các thời kỳ.

Với quy mô mang tầm quốc gia, sự kiện có sự tham dự và quan tâm của 70 khách quý từ 12 quốc gia trên thế giới: Hiệp Hội cà phê Robusta Châu Phi, Liên Đoàn cà phê Đông Nam Á (ACF), Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, …Ông Gê – ran – đô Pa – tác – cô – ni đại diện Tổ chức Cà phê Quốc tế ICO; Đại diện Tổng lãnh sứ quán Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các tỉnh Lâm Đồng, Kon Tum, Đắk Lak, Đăk Nông; Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh; 200 doanh nghiệp cà phê trong nước, hàng chục nghìn lượt nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Tại lễ Khai mạc, đồng chí Kpă Thuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức đã bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của Bộ, ngành, các Hiệp Hội Quốc tế và trong nước, các doanh nghiệp và người trồng, người yêu chuộng thưởng thức cà phê. Riêng Gia Lai là vùng đất có truyền thống cách mạng, với bề dày bản sắc văn hóa, trong đó, thưởng thức vị cà phê ngon, sạch cũng là sắc thái văn hóa. Trên vùng đất đỏ bazan có gần 100.000 ha cà phê canh tác chuyên canh, tạo nên vùng nguyên liệu công nông nghiệp bền vững.

Đoàn Lâm Đồng (áo dài đỏ) đạt giải nhất tại Hội thi Nông dân đua tài Ngày Cà phê Việt Nam 2019. Ảnh: Bá Nha.

 Khách quý quốc tế giao lưu với đại biểu Hội Thi  Nông dân đua  tài tại Ngày hội. Ảnh: Trà My.

Trong không khí long trọng, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng chí Lương Văn Tự - Chủ tịch Hiệp Hội Cà phê ca cao Việt Nam làm Trưởng Ban chỉ đạo Ngày cà phê Việt Nam lần 3 năm 2019 đã tặng hoa, trao Kỷ niệm chương vinh danh cho đại diện 15 doanh nghiệp cà phê. Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng vinh danh 05 tập thể, 07 cá nhân, 07 tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc trồng, sản xuất, chế biến cà phê theo chuỗi bền vững trên địa bàn tỉnh nhân sự kiện này. Đồng chí Kpă Thuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức chuyển giao cờ đăng cai Ngày cà phê Việt Nam lần sau vào năm 2020 cho đại diện đơn vị tổ chức năm sau đồng chí Phạm Thành Kiên – Giám đốc Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng Hiệp Hội Cà phê ca dao Việt Nam trao Kỷ niệm chương  các đại diện doanh nghiệp cà phê. Ảnh Bá Nha.

Trong khuôn khổ sự kiện mang tầm quốc gia, đặc sắc chuỗi hoạt động như: Hội chợ triển lãm cà phê và Barista show; thăm quan, tập huấn kỹ thuật trực quan công nghệ tưới nhỏ giọt Israel; thăm nhà máy chế biến và vườn cà phê organic; Hội nghị giao thương; Hội thi nhà nông đua tài; thăm vườn cà phê bền vững; Gala Dinner ; truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm ngày cà phê Việt Nam lần thứ 3 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Trong 3 ngày, du khách trong nước và quốc tế tham quan không gian hơn 100 gian hàng nông sản chủ yếu cà phê, thưởng thức miễn phí vị cà phê và mua sắm quà tặng từ các thương hiệu Việt của 6 tỉnh: Sơn La, Lâm Đồng, Đak Lak, Kon Tum, Gia Lai. Du khách còn thưởng thức âm điệu của văn hóa cồng chiêng, ẩm thực Tây Nguyên…

Đại biểu và đông đảo nhân dân tham dự Lễ Khai mạc. Ảnh: Trà My.

Với chủ đề: “Văn hóa thưởng thức cà phê” đã và đang tồn tại đẹp đẽ, tinh tế là nhờ triết lý cà phê và sức mạnh quyến rũ đầy nhân tính của hạt cà phê. Sự kỳ diệu đó là món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho con người và những giá trị đó được nâng lên từ chính bàn tay, tâm hồn của người Việt. Từ giá trị tinh túy của vị cà phê, đến giá trị lao động, sáng tạo của người trồng cà phê, nhà sản xuất, nhà khoa học đã và đang huy động công sức, vật lực, tài lực trên cánh đồng, nhà xưởng, phòng nghiên cứu để tạo nên hạt cà phê quý giá cho hàng ngày, hàng tỷ người dùng trên khắp năm châu./.