29/03/2024 lúc 18:09 (GMT+7)
Breaking News

Nâng cao vai trò của chức sắc tôn giáo trong đảm bảo nhân quyền tại Việt Nam

UBND huyện Krông Pắc vừa phối hợp với phóng viên của các cơ quan báo chí khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đã có cơ hội gặp gỡ với chức sắc tôn giáo tại Buôn Pu, xã Ea Knuêc, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

UBND huyện Krông Pắc vừa phối hợp với phóng viên của các cơ quan báo chí khu vực miền Trung Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đã có cơ hội gặp gỡ với chức sắc tôn giáo tại Buôn Pu, xã Ea Knuêc, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

Đại diện Hội thánh vui mừng đón tiếp đoàn đoàn công tác.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Ngô Thị Minh Trinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc đã vui mừng phấn khởi đón tiếp phóng viên của các cơ quan báo chí và các cơ quan quản lý của Bộ TTTT, đến thăm điểm nhóm tin lành thị trấn Phước An và điểm nhóm tin lành Buôn Pu. Đồng thời thông báo tới các đơn vị chức sắc tôn giáo những nổi bật về chính trị - kinh tế - văn hóa – xã hội – quốc phòng an ninh mà huyện ta đã đạt được, để có những kết quả đó là nhờ vào sự nỗ lực, cố gắng vượt khó và sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, trong đó có sự đóng góp của các chức sắc và đồng bào tín đồ trong huyện Krông Pắc. Những năm qua, dưới sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền, phong trào người theo đạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều tín đồ đi theo các Tà đạo đã quay về với Chính đạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương, đồng thời tích cực thực hành phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”, hòa hợp giữa đạo với đời, tránh xa cái ác, hướng tới cái thiện, xây dựng cuộc sống an lành, ấm no, hạnh phúc.

Hội thánh Tin Lành Buôn Pu, xã Ea Knuêc, huyện Krông Pắc là điểm sáng của tinh thần sống tốt đời, đẹp đạo.

Cũng tại buổi gặp mặt, trả lời phỏng vấn, ông Phan Tấn Phúc quản nhiệm chi hội Phước An, kiêm nhiệm Hội thánh Tin lành Buôn Pu, thành viên của Ban đại diện Tin lành tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: “Điểm nhóm Tin lành Buôn Pu hiện có 802 tín hữu, hàng tuần bà con đều đến điểm nhóm sinh hoạt đều đặn vào sáng chủ nhật và chiều chủ nhật, còn lại là các buổi tập hát và cầu nguyện. Mặc dù tại đây 100% là người đồng bào Êđê đang theo đạo, tuy nhiên an ninh trật tự nơi đây đều được đảm bảo, các thanh niên trong hội thánh đều được dạy dỗ rất nghiêm túc. Ngoài ra nhờ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng đời sống của bà con đều được cải thiện, quá trình sinh hoạt đạo đều rất thoải mái, không gặp khó khăn, Nhà nước tạo mọi điều kiện để sinh hoạt đạo thuần túy cũng như việc xây dựng nhà nguyền, cơ sở sinh hoạt, vào những dịp quan trọng như lễ Giáng sinh được chính quyền xã giúp đỡ trong việc đảm bảo an ninh..”

Lãnh đạo hội thánh thay mặt bà con trao đổi, cảm ơn đoàn công tác.

Lãnh đạo UBND huyện cũng mong muốn, trong thời gian tới, đồng bào tín đồ hãy tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, nhà nước, tổ chức hoạt động tôn giáo theo khuôn khổ pháp luật, đồng thời tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức của tôn giáo, động viên và giúp đỡ các tín đồ, đóng góp sức mình vào công cuộc đổi mới đảm bảo sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước xây dựng huyện Krông Pắc ngày càng phát triển./.