25/04/2024 lúc 16:14 (GMT+7)
Breaking News

Nam Định tuyên dương điển hình tiên tiến “Vì an ninh Tổ Quốc” và “Toàn dân bảo vệ ANTQ” giai đoạn 2015 - 2020

VNHN – Sáng ngày 8/7, Công an tỉnh Nam Định tổ chức chương trình Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt, tuyên dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 – 2020. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo tại Hội nghị. Đến dự Hội nghị có đồng chí Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định.

VNHN – Sáng ngày 8/7, Công an tỉnh Nam Định tổ chức chương trình Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt, tuyên dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 – 2020. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo tại Hội nghị. Đến dự Hội nghị có đồng chí Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Công an tỉnh Nam Định tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt được những kết quả quan trọng đáng ghi nhận; đã có nhiều sáng kiến, đổi mới, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và của Tỉnh, tạo thành phong trào thi đua mang dấu ấn riêng của địa phương với những nội dung phù hợp, thiết thực, hiệu quả; có cách làm sáng tạo trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, như: Ban hành quy định về phân loại thi đua cá nhân, biểu dương, trao bằng chứng nhận “Tập thể tốt”, “Người tốt, việc tốt”…Trong phong trào thi đua, Công an tỉnh Nam Định đã có cách làm sáng tạo, hiệu quả, tiêu biểu như phong trào “Nghe được dân nói, nói được dân hiểu, làm được dân tin”, “Giữ vững kỷ cương, nâng cao nghiệp vụ”, “Tuổi trẻ Công an tỉnh xung kích, tình nguyện, hướng về cơ sở”…

Trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Công an tỉnh Nam Định đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục duy trì và xây dựng mới nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả, tiêu biểu như: Mô hình “Ba an toàn” về ANTT, mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” được triển khai toàn diện trên địa bàn 226 xã, phường, thị trấn; mô hình “Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không ma túy và bạo lực học đường” ở 822 cơ sở giáo dục; “Tâm sáng hướng thiện”, “chùa tinh tiến” trong 562 cơ sở Phật giáo, “Xứ, họ tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu”, “Camera an ninh”…

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong những năm qua, trong 2 năm (2017, 2019) Công an tỉnh được Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”; 3 năm (2015, 2016, 2018) được Bộ Công an tặng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc”; 3 năm (2015, 2017, 2018) được UBND tỉnh tặng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” dẫn đầu Khối Nội chính tỉnh; năm 2015, được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước; được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh tặng 9 Bằng khen về thành tích trong công tác, chiến đấu...

Tại hội nghị, đã có 59 tập thể, 108 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 được tôn vinh, nhận Bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng hoa chúc mừng Công an tỉnh Nam Định

Đồng chí Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định tặng hoa chúc mừng

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Đồng chí Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Giao lưu với các điển hình tiên tiến: Ông Phạm Quang Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường và bà Trần Thị Mai, Hiệu trưởng trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Nam Định

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công mà Công an tỉnh Nam Định đã đạt được trong thời gian qua. Thứ trưởng khẳng định vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước qua các giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam. Từ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, nhiều gương điển hình tiên tiến về tinh thần tận tụy với công việc, hết lòng phục vụ nhân dân, những tấm gương dũng cảm truy bắt, tấn công trấn áp tội phạm, tham gia cứu người, cứu tài sản... là hạt nhân nòng cốt, tiêu biểu trong các phong trào, lập được nhiều thành tích xuất sắc. Từ đó, góp phần vào thành tích chung trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, làm rạng rỡ thêm chiến công của Công an tỉnh Nam Định.

Trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã xuất hiện các tập thể điển hình như xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường; Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Bảo Minh, huyện Vụ Bản; Trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Nam Định; Tổ “Cựu chiến binh vì dân” tại xã Trung Thành, huyện Vụ Bản,…Thành tích, chiến công của các tập thể, cá nhân đã góp phần vào thành tích chung trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ, Công an tỉnh Nam Định cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua; tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức đối với công tác thi đua khen thưởng, xác định công tác thi đua khen thưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, chiến sỹ, phải làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào cách mạng tự giác của mỗi tập thể, mỗi cá nhân. Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả phối hợp, hiệp đồng tác chiến với Quân đội nhân dân và các cấp, các ngành; tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố thế trận “lòng dân”. Cấp ủy, Ban Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị phải chủ động, quyết liệt hơn nữa trong lựa chọn, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, để mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an tại cơ sở phải thực sự là một cán bộ dân vận khéo, thực sự là những nhân tố nòng cốt, xung kích trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đặc biệt, Công an tỉnh Nam Định cần chủ động phát hiện, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả để nhân rộng; tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến phát huy vai trò và có sức lan tỏa trong mỗi cơ quan, đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, sơ kết, tổng kết, từ đó kịp thời rút ra bài học kinh nghiệm, để phong trào thi đua sẽ ngày càng được củng cố vững mạnh, phát huy hiệu quả trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Tin, ảnh: Hữu Nam