19/04/2024 lúc 06:21 (GMT+7)
Breaking News

Nam Định triệt phá vụ khai thác cát lậu quy mô lớn

VNHN - Phòng PC05 Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Nam Định phối hợp với  một số đơn vị chức năng vừa bắt quả tang vụ khai thác cát lậu trên Sông Hồng đoạn giáp tỉnh Thái Bình và Nam Định có quy mô lớn từ trước đến nay.

VNHN - Phòng PC05 Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Nam Định phối hợp với  một số đơn vị chức năng vừa bắt quả tang vụ khai thác cát lậu trên sông Hồng đoạn giáp tỉnh Thái Bình và Nam Định có quy mô lớn từ trước đến nay.

Thực hiện kế hoạch số 18/KH-CAT-PVO1( PCO5) ngày 07/01/2020 của Giám đốc Công an tỉnh Nam Định về việc tăng cường công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh khoáng sản và bảo vệ đê điều. Hồi 5h30 phút ngày 21/04/2020, tại khu vực bến đò số 6 xã Xuân Châu, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Phòng PCO5 phối hợp với phòng PCO8 công an tỉnh Nam Định, công an xã Xuân Châu, huyện Xuân Trường, Công ty cổ phần quản lý Đường sông số 5 phát hiện và bắt quả tang 03 phương tiện thuỷ và 7 lao động đang có hành vi khai thác khoáng sản (cát) trái phép từ lòng sông Hồng

Phương tiện sử dụng để hút cát lậu

Khi thấy bóng dáng của lực lượng chức năng, những đối tượng này đã nổ máy đòi bỏ trốn. Lực lượng PCO5 đã phải nổ súng cảnh cáo nhiều lần đồng thời bằng nghiệp vụ áp sát, khống chế toàn bộ các đối tượng trên 3 phương tiện thủy.

Nhóm cát tặc manh động bỏ chạy, lực lượng PC05 đã nổ súng bắn chỉ thiên buộc các đối tượng phải dừng tàu.

Qua làm việc, cơ quan công an xác định Đoàn Văn Ái sinh năm 1986, Nguyễn Văn Lương sinh 1988 và Nguyến Công Mạnh sinh 1984, cả ba đều ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Tại thời điểm kiểm tra các phương tiện không trình được giấy phép khai thác.

Để mở rộng điều tra, xác minh Phòng PCO5 đề nghị Trung tâm Ứng dụng dịch vụ  Khoa học và Công nghệ trợ giúp nhằm thẩm định khối lượng cát thực tế đã khai thác làm căn cứ xử lý theo pháp luật.

Theo thượng tá Đoàn Văn Quyết - Phó trưởng phòng PCO5, người trực tiếp chỉ đạo vây bắt khai thác cát lậu, tại khu vực Bến đò số 6 xã Xuân Châu nằm giữa địa phận Thái Bình và Nam Định thường xuyên xảy ra tình trạng hút trộm cát trái phép, gây ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt người dân xung quanh. Đối tượng thực hiện đều là “ cộm cán” trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ và chiến sỹ của phòng PCO5 nhận được sự quan tâm động viên của Ban Giám đốc, đặc biệt đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo “kiên quyết không có vùng cấm” khi xử lý. Để có kết quả vây bắt cát tặc, Trưởng phòng PCO5 thượng tá Phạm Văn Nghiêm đã chỉ đạo nhiều cán bộ chiến sỹ có nghiệp vụ giỏi để xác minh, truy bắt trong đó có đội trưởng Nguyễn Hồng Lương.

Các phương tiện hút cát trái phép trên sông Hồng bị lực lượng chức năng bắt giữ

Phòng PCO5, phối hợp với phòng PCO8 đã lập biên bản phạm pháp quả tang về hành vi khai thác cát lậu quy mô lớn, tiến hành tạm giữ tang vật, phương tiện để tiếp tục xác minh làm rõ.