25/04/2024 lúc 10:31 (GMT+7)
Breaking News

Nam Định tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí tháng 10 năm 2019

VNHN – Sáng ngày 28/10/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Giao ban báo chí tháng 10 năm 2019 tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định.

VNHN – Sáng ngày 28/10/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Giao ban báo chí tháng 10 năm 2019 tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định.

Chủ trì hội nghị gồm có: Bà Trần Thị Kim Dung – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ông Phạm Xuân Mai – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Cùng tham gia hội nghị có lãnh đạo các cơ quan chủ quản báo chí, lãnh đạo cơ quan báo chí địa phương, phóng viên thường trú, văn phòng đại diện các báo Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Ông Vũ Đức Thọ - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; ông Phạm Đức Chính - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đến dự và cung cấp thông tin.

Bà Trần Thị Kim Dung – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (bên phải); Ông Phạm Xuân Mai – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (bên trái) đồng chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông nhận xét, đánh giá về việc thực hiện định hướng tuyên truyền của báo chí địa phương, công tác quản lý Nhà nước về báo chí và thông tin báo chí tháng 10 năm 2019. Theo đó, các cơ quan báo chí đã dành nhiều diện tích, thời lượng và vị trí trang trọng để đăng tải, tiếp sóng các chương trình của Trung ương, thông tin kịp thời các vấn đề thời sự, chính trị của đất nước và của tỉnh. Đáng chú ý, có nhiều tác phẩm báo chí theo sát và phản ánh toàn diện, chân thực về 2 sự kiện lớn là Hội nghị Trung ương 11 khóa XII; Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.

Hai nội dung chính được thảo luận tại hội nghị gồm các vấn đề xoay quanh sự việc công nhân Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam (xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng) bị ngộ độc khí và công tác thu chi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, ông Phạm Đức Chính thay mặt Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp thông tin về “Công tác đảm bảo an toàn lao động, kiểm tra xử lý vi phạm quy định an toàn tại các cơ sở sản xuất, nhất là sau sự việc công nhân Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam (xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng) bị ngộ độc khí”. Ông Vũ Đức Thọ, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã cung cấp thông tin về “Công tác quản lý thu chi tại các cơ sở giáo dục, công tác xử lý những vấn đề thu chi chưa đúng quy định trên địa bàn tỉnh”. Sau phần cung cấp thông tin, đại diện các Sở đã đáp ứng được nhu cầu thông tin của báo chí yêu cầu tại hội nghị và đưa ra giải pháp khắc phục các vấn đề trên trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Trần Thị Kim Dung – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thống nhất trả lời những ý kiến trao đổi tại hội nghị. Về định hướng tuyên truyền trong tháng 11 năm 2019, bà Trần Thị Kim Dung đề xuất tuyên truyền toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11 khóa XII, nội dung, diễn biến Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Tuyên truyền kết quả kinh tế - xã hội tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm. Tập trung tuyên truyền công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động; tuyên truyền tháng cao điểm “Vì người nghèo” và các ngày lễ kỷ niệm./.