29/03/2024 lúc 19:33 (GMT+7)
Breaking News

Nam Định: Tiểu thương kêu cứu vì phường yêu cầu thu tiền trái quy định? - Bài 4: Bao giờ người dân có đáp án?

VNHN – Mặc dù các tiểu thương đã gửi đơn kêu cứu tới các cơ quan, phản ánh những “khuất tất” về việc cải tạo, đầu thầu kiot chợ Hạ Long (Tp Nam Định) năm 2012 và những yêu cầu “vô lý” của phường Hạ Long trong việc tiếp tục triển khai đấu thầu vị trí kiot năm 2018 nhưng đến nay, đã qua 8 tháng, vẫn chưa có câu trả lời. Người dân còn phải chờ đợi đến bao giờ?

VNHN – Mặc dù các tiểu thương đã gửi đơn kêu cứu tới các cơ quan, phản ánh những “khuất tất” về việc cải tạo, đầu thầu kiot chợ Hạ Long (Tp Nam Định) năm 2012 và những yêu cầu “vô lý” của phường Hạ Long trong việc tiếp tục triển khai đấu thầu vị trí kiot năm 2018 nhưng đến nay, đã qua 8 tháng, vẫn chưa có câu trả lời. Người dân còn phải chờ đợi đến bao giờ?

Như Việt Nam Hội nhập đã thông tin về sự việc liên quan qua chuỗi bài viết “Nam Định: Tiểu thương kêu cứu vì phường yêu cầu thu tiền trái quy định?”

Năm 2012, sau khi triển khai cải tạo chợ, UBND phường Hạ Long đã có báo cáo về việc sắp xếp địa điểm kinh doanh cho các tiểu thương, trong đó có nội dung: “Đề nghị các cấp không tổ chức đấu thầu vì nếu đấu thầu các hộ thuê ki ôt cũ không đủ khả năng kinh tế để cạnh tranh các đối tượng khác từ bên ngoài, gây mất ổn định, mâu thuẫn khiếu kiện và khi không đấu thầu được thì ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống an sinh của các hộ kinh doanh thuộc dãy ki ôt trước đây (đại đa số các hộ thuê đất ki ôt trước đây thuộc các đối tượng chính sách)”

Ý kiến phê duyệt của Lãnh đạo Tp Nam Định với đề xuất của UBND phường Hạ Long

Ngày 02/10/2012, UBND thành phố Nam Định đã có ý kiến phê duyệt, nhất trí với đề xuất của UBND phường Hạ Long. Tuy nhiên, UBND phường Hạ Long vẫn triển khai đấu thầu, thu tiền của các hộ kinh doanh.

Việc tổ chức đấu giá năm 2012 của UBND phường Hạ Long có đúng? UBND Tp Nam Định có biết sự việc trên? Hay đây là sự "dung túng", "bao che" của Lãnh đạo thành phố? Số tiền đấu thầu thu từ các tiểu thương được sử dụng vào việc gì? Trách nhiệm của UBND Tp Nam Định đến đâu trước những sai sót nêu trên? Nếu người dân không gửi đơn kêu cứu đi khắp nơi, phường Hạ Long còn tiếp tục đấu giá đến khi nào?

Sau những bài viết, phóng viên Việt Nam Hội nhập đã đặt lịch làm việc với Lãnh đạo UBND Tp Nam Định để có thêm thông tin và tìm câu trả lời. Tuy nhiên vì nhiều lý do mà Lãnh đạo Tp Nam Định chưa sắp xếp được thời gian và cung cấp thông tin đến cơ quan báo chí.

Đến nay, sau gần 2 năm Tp Nam Định có Quyết định phê duyệt nâng cấp chợ Hạ Long trở thành chợ hạng 2, đơn vị được giao tiếp nhận công tác quản lý chợ vẫn chưa thực hiện nhiệm vụ của mình. Bà con tiểu thương vẫn luôn “thấp thỏm” về quyền lợi của mình.

Chợ Hạ Long là chợ hạng 2 đã gần 2 năm nhưng đơn vị quản lý mới chưa thực hiện nhiệm vụ của mình

Đến bao giờ tiểu thương chợ Hạ Long mới có được đáp án cho những thắc mắc của mình? Quyền lợi chính đáng của người dân có được các cấp Lãnh đạo quan tâm? Những “sai sót” của phường Hạ Long có bị xử lý? Các phòng ban, chuyên môn liên quan của Tp Nam Định liệu có vô can?

Tòa soạn Việt Nam Hội nhập trân trọng đề nghị các cơ quan chức năng của Tp Nam Định, tỉnh Nam Định sớm vào cuộc, kiểm tra, làm rõ cũng như có những biện pháp xử lý sai phạm (nếu có) phù hợp để giúp bà con tiểu thương yên tâm, ổn định cuộc sống.

Việt Nam Hội nhập sẽ tiếp tục thông tin ./.