19/04/2024 lúc 16:47 (GMT+7)
Breaking News

Nam Định tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

VNHN - Đây là thông tin được lãnh đạo tỉnh Nam Định đưa ra tại buổi gặp mặt với các cơ quan truyền thông báo chí trung ương và địa phương nhân dịp đầu năm mới 2019.

VNHN - Đây là thông tin được lãnh đạo tỉnh Nam Định đưa ra tại buổi gặp mặt với các cơ quan truyền thông báo chí trung ương và địa phương nhân dịp đầu năm mới 2019.

Nam Định là một trong những tỉnh dẫn đầu toàn quốc về xây dựng nông thôn mới (NTM). Năm 2018, 100% số xã, thị trấn và 5 huyện đạt chuẩn NTM; thành phố Nam Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Năm 2019, Nam Định đặt mục tiêu có từ 50 - 60 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; đến hết quý II/2019 có thêm 3 huyện còn lại (Ý Yên, Nam Trực, Mỹ Lộc) được công nhận đạt chuẩn NTM.

Sau 7 năm xây dựng NTM, quá trình xây dựng NTM tại Nam Định đã và đang đi vào chiều sâu, diện mạo nông thôn đã có nhiều khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng cao; cơ cấu kinh tế, sản xuất nông nghiệp chuyển biến rõ nét. Đáng chú ý là một số tồn tại của giai đoạn 2010-2015 như nợ đọng xây dựng cơ bản, chạy theo thành tích, lãng phí trong đầu tư hạ tầng từng bước được khắc phục.

 Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị gặp mặt báo chí

Tại Hội nghị, báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Nguyễn Phùng Hoan cho biết: Năm 2018, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực; các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hôi đạt và vượt kế hoạch đề ra, nhiều chỉ tiêu có mức tăng trưởng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ.

Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 19.096 tỷ đồng (tăng 3,8% so với năm 2017), chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,2% so với năm 2017. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) đạt 62.930 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2017; Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của Nam Định đạt trên 1,606 tỷ USD, tăng 16,8% so với năm 2017. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu như: dệt may, da giày, sản phẩm gỗ, hàng công nghệ, dược liệu, rau quả,... giá trị nhập khẩu đạt 1,077 tỷ USD.

Về thu hút các dự án đầu tư, năm 2018 Nam Định đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 85 dự án đầu tư trong nước, với số vốn đăng ký là 2.192,9 tỷ đồng và 24 dự án FDI với số vốn đăng ký là 197,5 triệu USD và 206,5 tỷ đồng.

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo tỉnh đã thông tin, lý giải một số vấn đề, sự việc còn tồn tại, hạn chế, vướng mắc của địa phương, như những vướng mắc tại Khu công nghiệp Mỹ Trung, dự án Nhà máy Nhiệt điện; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thu ngân sách còn thấp; nguyên nhân chậm trễ trong triển khai Dự án Văn hóa Trần...

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định Trần Văn Chung thay mặt lãnh đạo tỉnh gửi lời cảm ơn và những lời chúc tốt đẹp nhất đến đại diện các cơ quan báo chí nhân dịp đầu năm mới Kỷ Hợi 2019. Đồng chí Trần Văn Chung khẳng định, những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của Nam Định trong năm 2018 có một phần đóng góp không nhỏ từ sự đồng hành và hỗ trợ tuyên truyền của các cơ quan thông tấn, báo chí. Tỉnh Nam Định luôn sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu mọi ý kiến đóng góp của báo chí trên tinh thần cầu thị, sửa chữa hạn chế, phát huy thế mạnh./.