19/04/2024 lúc 15:19 (GMT+7)
Breaking News

Nam Định phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020

VNHN - Sáng ngày 28/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Ðào tạo, các sở, ngành liên quan tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020 tại Bể bơi Cung Thể thao tỉnh.

VNHN - Sáng ngày 28/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Ðào tạo, các sở, ngành liên quan tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020 tại Bể bơi Cung Thể thao tỉnh.

Quang cảnh Lễ phát động

Lễ phát động được tổ chức nhằm tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, đồng thời vận động toàn dân tích cực tập luyện môn bơi, nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn thể xã hội trong việc phát triển phong trào dạy bơi, học bơi và công tác phòng, chống đuối nước nhất là đối tượng trẻ em, góp phần từng bước giảm tai nạn đuối nước trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nam Định, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham dự Lễ phát động

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định nhấn mạnh: Việc phát triển phong trào trẻ em học bơi và trang bị những kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em là giải pháp hết sức cấp thiết để giảm thiểu tình trạng đuối nước và nâng cao sức khỏe, tầm vóc cho thế hệ trẻ Việt Nam; đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, các cấp, các ngành, đoàn thể và xã hội đối với công tác phòng chống đuối nước trẻ em.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định phát biểu khai mạc

Ông Nguyễn Tiến Dũng đề nghị các cấp, ngành, cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội, gia đình và địa phương quan tâm hơn nữa đến phong trào tập bơi, phòng, chống đuối nước, đặc biệt là ở trẻ em thông qua các nội dung cụ thể như: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về lợi ích của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, đồng thời vận động toàn dân tích cực tập luyện môn bơi; Triển khai các cuộc thi tìm hiểu kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước; Tổ chức dạy bơi cho trẻ em và cộng đồng; Tổ chức các giải bơi và hội thi cứu đuối; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng bể bơi, hồ bơi tại địa phương;…; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chuyên môn đảm bảo vệ sinh an toàn đối với các cơ sở tổ chức bơi, lặn, vui chơi giải trí dưới nước.

Ông Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tặng hoa chúc mừng

Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên của các trường học trên địa bàn

Sau lễ khai mạc là chương trình biểu diễn thực hành kỹ thuật bơi, thực hành cứu hộ, cứu nạn.

Các em học sinh tham gia trình diễn kỹ thuật bơi, kỹ thuật cứu hộ, cứn nạn

Màn trình diễn các kỹ thuật bơi

Thực hành cứu nạn, sơ cứu người bị đuối nước

Tuyết Trần - Quốc Tuấn