20/04/2024 lúc 21:16 (GMT+7)
Breaking News

Nam Định: Lễ rước kiệu Ngọc Lộ - Mở đầu cho Lễ hội Khai ấn Đền Trần

VNHN - Sáng ngày 15/02/2019, tại Khu di tích Đền Trần, phường Lộc Vượng (TP Nam Định, tỉnh Nam Định) đã diễn ra Lễ rước kiệu Ngọc Lộ (rước chân nhang của Vua Trần Nhân Tông). Đây là nghi thức mở đầu cho Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Kỷ Hợi 2019.

VNHN - Sáng ngày 15/02/2019, tại Khu di tích Đền Trần, phường Lộc Vượng (TP Nam Định, tỉnh Nam Định) đã diễn ra Lễ rước kiệu Ngọc Lộ (rước chân nhang của Vua Trần Nhân Tông). Đây là nghi thức mở đầu cho Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Kỷ Hợi 2019.

Lễ rước kiệu Ngọc Lộ là một trong những nghi lễ quan trọng trong Lễ hội Khai ấn Đền Trần. Ngoài ý nghĩa tâm linh là rước Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông về bái tổ tiên triều và dự nghi lễ thờ thủy tổ dòng họ, nghi lễ này còn mang ý nghĩa tri ân công đức các bậc tiên tổ, dung hòa các tôn giáo, tín ngưỡng và giáo dục truyền thống cho thế hệ con cháu.

Nghi lễ rước kiệu Ngọc Lộ được bắt đầu từ 7 giờ 30 phút tại Đền Trần với sự tham gia của đoàn rước khoảng 200 người.

Đi đầu là đoàn cờ ngũ sắc, nghi trượng, dàn bát âm

Tiếp đến là kiệu sứ giả

Cuối cùng  là các phật tử đi phía sau tụng kinh

Đoàn rước kiệu Ngọc Lộ xuất phát từ Đền Trần tới Chùa Phổ Minh (Chùa Tháp) tổ chức các nghi lễ tại đây, sau khi rước chân nhang, đoàn rước quay trở về Đền Trần và tiếp tục thực hiện nghi lễ tại Đền Thiên Trường.

Các sư thầy làm lễ tụng kinh rước kiệu Ngọc Lộ

Chân nhang đã được rước đến Chùa Phổ Minh

 Đoàn rước kiệu Ngọc Lộ rước chân nhang từ chùa Phổ Minh quay về Đền Trần

Chân nhang đã được rước về đền Thiên Trường

Nghi lễ thực hiện tại Đền Thiên Trường

Theo kế hoạch của Ban Tổ chức, ngày 12 tháng Giêng, tại Đền Trần, phường Lộc Vượng (TP Nam Định) tiếp tục tổ chức nghi lễ rước Nước, tế Cá. Lễ Khai ấn được tổ chức vào 23 giờ 15 phút đêm 14 rạng sáng 15 tháng Giêng (tức đêm ngày 18/2 rạng ngày 19/2/2019). Từ 5 giờ sáng ngày 15 tháng Giêng tổ chức phát Ấn cho nhân dân và du khách thập phương tại 3 nhà Giải Vũ, Nhà trưng bày đền Trùng Hoa. Ngày 16 tháng Giêng tổ chức tế, lễ tiết Thượng nguyên. Trong các ngày từ 11 đến 16 tháng Giêng ngoài phần lễ còn tổ chức các hoạt động hội truyền thống gồm: Múa lân – rồng, hát chèo, chầu văn, thi đấu cờ người, đấu vật, biểu diễn võ thuật bên ngoài cổng Ngũ Môn đền Trần./.

Vân Anh