29/03/2024 lúc 05:30 (GMT+7)
Breaking News

Nam Định dừng tổ chức Lễ hội Phủ Dầy năm 2020

VNHN - Hàng năm, theo truyền thống lễ hội Phủ Giầy thuộc tỉnh Nam Định được tổ chức từ kéo dài 10 ngày, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Tuy nhiên, năm nay do dịch CoVid-19 đang diễn ra phức tạp, ngày 5/3/2020 UBND tỉnh Nam Định có văn bản số 80/UBND-VP7 chỉ đạo việc dừng tổ chức Lễ hội Phủ Dầy năm 2020

VNHN - Hàng năm, theo truyền thống lễ hội Phủ Giầy thuộc tỉnh Nam Định được tổ chức từ kéo dài 10 ngày, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Tuy nhiên, năm nay do dịch CoVid-19 đang diễn ra phức tạp, ngày 5/3/2020 UBND tỉnh Nam Định có văn bản số 80/UBND-VP7 chỉ đạo việc dừng tổ chức Lễ hội Phủ Dầy năm 2020

Lễ hội Phủ Giày. Ảnh:TL 

Theo đó UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn UBND huyện Vụ Bản dừng tổ chức Lễ hội Phủ Dầy năm 2020 theo đúng các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh. Yêu cầu UBND huyện Vụ Bản tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định; chủ động thực hiện tốt các giải pháp, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hàng ngày.

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện phối hợp với Trung tâm Y tế tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền kịp thời, chính xác về tình hình dịch COVID-19 và các biện pháp phòng, chống để người dân chủ động phòng, chống; tránh gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong dư luận quần chúng nhân dân.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, UBND xã Kim Thái triển khai thực hiện việc dừng tổ chức Lễ hội Phủ Dầy năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh. Yêu cầu người trông coi di tích không được tố chức các nghi lễ có tập trung đông người; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng và không tham gia lễ hội trong thời gian đang có dịch. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo lực lượng Công an, trưởng các thôn, xóm, tổ dân phố theo dõi chặt chẽ các nhân khẩu đi, đến; kịp thời phát hiện những trường hợp đi qua vùng dịch hoặc từ vùng có dịch trở về địa phương, phối họp với ngành Y tế triển khai thực hiện các biện pháp cách ly y tế, theo dõi sức khỏe theo quy định. Ðồng thời tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể về các trường hợp phải thực hiện cách ly y tế để tạo sự đồng thuận trong nhân dân./.