19/04/2024 lúc 06:10 (GMT+7)
Breaking News

Mỹ rút một nửa quân số tại Afghanistan

VNHN - Quân đội Mỹ đã được lệnh lên kế hoạch rút một nửa quân số tại Afghanistan, một quan chức quốc phòng Mỹ nói với đài CNN. Vị này nói kế hoạch đang được thực thi và sẽ mất vài tháng để hồi hương gần 7.000 binh lính.

VNHN - Quân đội Mỹ đã được lệnh lên kế hoạch rút một nửa quân số tại Afghanistan, một quan chức quốc phòng Mỹ nói với đài CNN. Vị này nói kế hoạch đang được thực thi và sẽ mất vài tháng để hồi hương gần 7.000 binh lính.

Quyết định được đưa ra hôm thứ Ba, cùng thời điểm tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi Syria dẫn đến sự ra đi của bộ trưởng James Mattis hôm thứ Năm.

Tờ Wall Street Journal là cơ quan báo chí đầu tiên loan báo về việc rút quân khỏi Afghanistan.

Nhiều quan chức quốc phòng Mỹ nói với CNN rằng ông Trump muốn giảm bớt quân số tại Afghanistan và hy vọng có thể thông báo chính thức về việc này tại sự kiện công bố thông điệp liên bang được tổ chức thường niên vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2.

Ông Trump muốn rút khoảng 7000 binh lính tại Afghanistan về nước

Tướng John Allen, cựu tư lệnh lực lượng Mỹ tại NATO và Afghanistan, nói rút bớt quân tại Afghanistan là một sai lầm. “Rút quân bây giờ, thậm chỉ chỉ một tuyên bố về việc này cũng tạo ra hỗn loạn chiến lược”, ông Allen nói. Mỹ hiện có 14.000 quân ở Afghanistan, hầu hết trong phiên chế của lực lượng NATO với nhiệm vụ huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ các lực lượng Afghanistan. Bất cứ sự rút lui nào cũng rất phức tạp bởi Mỹ là một phần trong chương trình hỗ trợ (Afghanistan) của NATO.

Từ lâu, ông Trump đã chỉ trích sự hiện diện của Mỹ tại Afghanistan bắt đầu  sau vụ khủng bố 11/9/2001.

Thượng nghị sỹ của đảng Cộng hòa Lindsey Graham nói: “Dựa trên đánh giá của tôi về tình hình Afghanistan, nếu chúng ta sớm rút quân khỏi đó, chúng ta đang mở đường cho một cuộc tấn công 11/9 lần thứ hai”./.

Theo Tienphong.vn