20/04/2024 lúc 13:56 (GMT+7)
Breaking News

Mỹ đã chi 1,4 tỷ đô để trợ cấp những nạn nhân tử vong do Covid-19

VNHN - Chính quyền tổng thống Trump cho biết gần 1,1 triệu người tử vong do đại dịch Covid-19 đã nhận được khoản trợ cấp khoảng 1.200 đô la mỗi người.

Bộ trưởng bộ Tài chính Mỹ Steve Mnuchin công bố gói viện trợ

VNHN - Chính quyền tổng thống Trump cho biết gần 1,1 triệu người tử vong do đại dịch Covid-19 đã nhận được khoản trợ cấp khoảng 1.200 đô la mỗi người.

Theo báo cáo của Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Hoa Kỳ (USGAO) được công bố hôm 25/06, Mỹ đã đầu tư gần 1,4 tỷ đô la để trợ cấp cho những nạn nhân tử vong do Covid-19. Cơ quan giám sát cho biết thêm gần 1,1 triệu người chết đã nhận được trợ cấp khoảng 1.200 đô la mỗi người, tính đến ngày 30 tháng 4.

Tuy nhiên, nhu cầu giúp đỡ vẫn còn. Ngày 25/06, giới chức Mỹ cho biết 1,48 triệu người Mỹ khác đã nộp đơn xin hỗ trợ thất nghiệp vào tuần trước, nâng tổng số kể từ khi đại dịch bắt đầu lên tới khoảng 47 triệu.

Donald Trump ủng hộ các khoản trợ cấp tiếp theo. Báo cáo cho biết “Các khoản trợ cấp kinh tế sẽ được đến với những người quá cố. Đây là hỗ trợ từ phía chính phủ đến với mỗi cá nhân”.

USGAO khuyến nghị rằng Quốc hội nên gửi đầy đủ Hồ sơ của những người tử vong đến Bộ quản lý an sinh xã hội và yêu cầu ngân khố sử dụng nó một cách nhất quán, điều này sẽ giúp giảm thiểu các loại chi phí không phù hợp.

Giải thích tại sao các khoản trợ cấp là cần thiết, USGAO cho biết: Sự bùng phát của Covid-19 nhanh chóng lan rộng trên toàn cầu. Theo các cơ quan liên bang, tính đến ngày 17 tháng 6 năm 2020, Mỹ đã có hơn 2 triệu trường hợp được báo cáo mắc Covid-19 và hơn 100.000 trường hợp tử vong.

Tính đến ngày 25 tháng 6, theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Johns Hopkins, Mỹ đã ghi nhận ​​gần 2,3 triệu trường hợp mắc Covid-19 và gần 122.000 trường hợp tử vong.

Mặc dù có sự gia tăng các trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 ở các bang, nhưng giới chức Mỹ đang cố gắng phục hồi lại nền kinh tế, chính quyền Trump đã chấm dứt tài trợ cho 13 địa điểm thử nghiệm trong đó có bảy địa điểm thử nghiệm của các tiểu bang.

Vào ngày 24/06, Johns Hopkins đã báo cáo tổng số trường hợp mới trong một ngày là 34.700, cao nhất kể từ tháng Tư.