20/04/2024 lúc 19:21 (GMT+7)
Breaking News

Mỹ cảnh báo sẽ áp thuế quan đối với ô tô Nhật Bản

VNHN - Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắc lại cảnh báo sẽ áp thuế quan đối với ô tô nhập khẩu từ Nhật Bản.

VNHN - Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắc lại cảnh báo sẽ áp thuế quan đối với ô tô nhập khẩu từ Nhật Bản.

Chính quyền của Tổng thống Trump có thể sẽ tăng thuế nhập khẩu ôtô Nhật Bản

Theo Reuters dẫn lời của Tổng thống Donald Trump cho biết, việc Chính phủ Mỹ có áp thuế quan đối với ô tô nhập khẩu từ Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) sẽ phụ thuộc vào các cuộc đàm phán thương mại với hai nền kinh tế này.

Tổng thống Mỹ đưa ra quan điểm trên khi Chính phủ Mỹ dự định bắt đầu tiến hành các cuộc đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với Nhật Bản sớm nhất là vào giữa tháng 1/2019. Trước đó, Tổng thống Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hồi tháng 9/2018 đã nhất trí rằng Washington sẽ tránh áp thuế quan đối với các ô tô nhập khẩu từ Tokyo trong khi các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Trong một diễn biến khác, việc Mỹ và Trung Quốc ngày 1/12 đã nhất trí hoãn áp thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu trong 90 ngày, ông Trump cho rằng Trung Quốc đang mua khối lượng rất lớn đậu tương của Mỹ - dường như để giảm bớt tình trạng mất cân bằng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới - và hoạt động đàm phán thương mại song phương đã diễn ra qua các cuộc điện đàm.

Bên cạnh đó, ông Trump cho biết Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sai lầm khi tăng lãi suất tại cuộc họp diễn ra vào tuần tới. Ông Trump cho hay cần sự linh hoạt của mức lãi suất thấp hơn để hỗ trợ nền kinh tế Mỹ trong bối cảnh chiến tranh thương mại với Mỹ chưa “hạ nhiệt” và Washington có nguy cơ xung đột thương mại với các nước khác./.