28/03/2024 lúc 18:01 (GMT+7)
Breaking News

Một số kinh nghiệm rút ra từ đại hội đảng bộ cơ sở ở Hà Nội

VNHN - Ngày 10-7, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Huyện ủy Ứng Hòa phối hợp tổ chức tọa đàm khoa học “Một số kinh nghiệm rút ra từ đại hội đảng bộ cơ sở ở Hà Nội”.

VNHN - Ngày 10-7, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Huyện ủy Ứng Hòa phối hợp tổ chức tọa đàm khoa học “Một số kinh nghiệm rút ra từ đại hội đảng bộ cơ sở ở Hà Nội”.

 

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại tọa đàm.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; TS Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; TS Nguyễn Phi Thường, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa chủ trì tọa đàm.

Dự buổi tọa đàm có các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng Đảng, các đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn của huyện Ứng Hòa…

Tọa đàm nhằm cung cấp thêm những luận cứ khoa học và thực tiễn cho công tác xây dựng Đảng; tổng kết những kinh nghiệm mới, cách làm hay, vấn đề đặt ra qua tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở thời gian qua. Từ đó, đúc kết, đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm hướng tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Tại buổi tọa đàm, đại biểu đến từ các xã: Sơn Công, Viên An, Liên Bạt, Hoa Sơn (huyện Ứng Hòa) cùng các chuyên gia, nhà khoa học đã chia sẻ nhiều ý kiến về công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở.

Các ý kiến đều khẳng định, một trong những điểm mấu chốt để tổ chức thành công đại hội chính là việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 8-7-2019 của Thành ủy Hà Nội về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội lần thứ XIII của Đảng…

Cùng với việc tập trung trí tuệ tập thể nhằm xây dựng báo cáo chính trị trình đại hội; thực hiện công tác nhân sự tuân thủ nghiêm quy trình 5 bước, bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cần tổ chức triển khai lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm đóng góp, hoàn thiện văn kiện đại hội. Đây chính là yếu tố then chốt để có được sự đồng thuận, nhất trí cao trong từng chi bộ, đảng bộ.


Quang cảnh tọa đàm.

Các đại biểu cũng chia sẻ những khó khăn đặc thù tại khu vực nông thôn, như: Những vấn đề liên quan đến các dòng họ lớn hay vấn đề sáp nhập các thôn, tổ dân phố…, vốn là những yếu tố bất ổn có thể tác động đến việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, với việc ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” và Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16-12-2016 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”, những vấn đề khó khăn, phức tạp trên địa bàn toàn thành phố đã cơ bản được giải quyết. Qua đó, góp phần xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, tạo nền tảng vững chắc để tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở.

Phát biểu kết luận, PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà khẳng định, việc tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở tại Đảng bộ Hà Nội đã phản ánh sự chuẩn bị nghiêm túc, toàn diện của Đảng bộ từ khâu xây dựng văn kiện, chuẩn bị nhân sự, phương án nhân sự và việc dự phòng các tình huống phát sinh.

“Thành công của đại hội đảng bộ cấp cơ sở sẽ gợi mở nhiều vấn đề để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hướng tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà khẳng định.