20/04/2024 lúc 10:30 (GMT+7)
Breaking News

Vụ “bảo kê” thu phí dịch vụ tang lễ tại Nam Định: Bắt giữ Trưởng đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình

VNHN - Sau khi bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 3 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản liên quan đến vụ việc “bảo kê”, thu phí dịch vụ hỏa táng trên địa bàn tỉnh Nam Định gây bức xúc trong dư luận thời gian qua, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, ngày 5/6/2020, bắt đối tượng Trần Đại Thủy – Trưởng đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình (Nam Định).  

VNHN - Sau khi bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 3 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản liên quan đến vụ việc “bảo kê”, thu phí dịch vụ hỏa táng trên địa bàn tỉnh Nam Định gây bức xúc trong dư luận thời gian qua, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, ngày 5/6/2020, bắt đối tượng Trần Đại Thủy – Trưởng đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình (Nam Định).  

Trần Đại Thủy bị khởi tố, bắt, giam về tội “Cưỡng đoạt tài sản”

Khám nhà của Trần Đại Thủy và thu giữ tài liệu liên quan đến vụ án

Theo đó, sáng ngày 5/6, lực lượng Công an Nam Định đã thực hiện lệnh bắt, tạm giam, khám xét nơi ở của Trần Đại Thủy (43 tuổi, trú tại 496 đường Giải Phóng, TP. Nam Định). Đối tượng này bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Liên quan đến vụ việc này, vào đầu tháng 5 vừa qua, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nam Định đã quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Các đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Quang (23 tuổi, trú tại xã Nghĩa An, huyện Nam Trực); Trần Xuân Hà (47 tuổi, trú tại phường Cửa Bắc, TP. Nam Định) và Bùi Hải Quang (42 tuổi, trú tại phường Mỹ Xá, TP. Nam Định). Từ tháng 11/2019, 3 đối tượng trên cùng một số đối tượng khác đã xuống các huyện Giao Thủy, Xuân Trường, Hải Hậu có hành vi đe dọa một số cơ sở dịch vụ tang lễ, sau đó gặp trực tiếp để yêu cầu các cơ sở này khi nhận được các ca hỏa táng phải thông báo cho các đối tượng biết và mỗi ca phải nộp thêm 500.000 đồng. Kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Nam Định xác định các đối tượng này đã chiếm đoạt 39 triệu đồng của 5 người bị hại.

Với thành tích trong điều tra, mở rộng vụ án phức tạp trên, chiều 5/6, Công an tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân tham gia phá chuyên án.

Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm thời gian qua (Ảnh: Tuyết Trần)

Cũng trong Hội nghị biểu dương, Công an Nam Định đã tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020. Theo báo cáo của Công an Nam Định, ngày 3/6/2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an bắt 2 đối tượng đều trú tại TP. Nam Định về hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Kết quả, thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc), 2 điện thoại di động và một số vật chứng liên quan.

Cũng vào ngày 3/6/2020, thời điểm rạng sáng, Công an thành phố Nam Định bắt quả tang 17 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke XO (325 đường Văn Cao, TP. Nam Định) cùng 3 đối tượng là chủ quán, lễ tân của quán karaoke trên. Kết quả, thu giữ: 4 viên nén hình tròn và 1 gói chất bột dạng tinh thể màu trắng (nghi là ma túy tổng hợp) và một số vật chứng liên quan. Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố 3 đối tượng (đều trú tại huyện Vụ Bản, Nam Định) về hành vi tàng trữ, mua bán, chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy./.

Tuyết Trần