29/03/2024 lúc 16:17 (GMT+7)
Breaking News

Mạng sống của người dân Mỹ đang bị đặt trên trò chơi sổ xố may rủi giành máy thở

VNHN - Các bệnh viện ở New York có thể sử dụng xổ số để phân quyền dùng máy thở trong trường hợp cấp cứu chữa Covid-19 do tình trạng thiếu hụt trầm trọng.

VNHN - Các bệnh viện ở New York có thể sử dụng xổ số để phân quyền dùng máy thở trong trường hợp cấp cứu chữa Covid-19 do tình trạng thiếu hụt trầm trọng.

Các kế hoạch khẩn cấp của tiểu bang liên quan tới máy thở, phòng khi đại dịch Covid-19 trở nên tồi tệ hơn đang đặt ra những vấn đề gai góc về đạo đức, vì New York xem xét cho quay xổ số để phân quyền dùng máy thở còn các tiểu bang khác dự tính từ chối những người mắc bệnh ung thư hay khuyết tật. Tổng thống Donald Trump cho biết rằng ông đang sử dụng quyền khẩn cấp thời chiến để buộc sản xuất tới 100.000 máy thở. Ông Trump khuyến khích các công ty sản xuất tự tham gia. Vì thế Trump đã yêu cầu General Motors phải bắt đầu sản xuất máy thở "Ngay lập tức!". Ông cũng yêu cầu Ford "Làm máy thở đi, nhanh lên!".

Trump đã đưa ra bình luận chỉ vài giờ sau khi tuyên bố ông đang viện dẫn Đạo luật Sản xuất Quốc phòng để buộc General Motors sản xuất máy thở theo hợp đồng của chính phủ. "Chúng tôi đã sẵn sàng chuẩn bị những điều chưa ai từng nghĩ tới", Trump nói tại Nhà Trắng. Nhà Trắng nói rằng cho đến nay, chưa có trường hợp nào bị từ chối quyền dùng máy thở. Nhưng khi cuộc khủng hoảng ngày càng sâu rộng, một số bang đang đưa ra các kế hoạch nghiệt ngã để phân phối các thiết bị quan trọng.

Các hướng dẫn đạo đức của tiểu bang New York trong việc phân bổ máy thở kêu gọi để dành nguồn lực khan hiếm cho những bệnh nhân có khả năng được cứu sống nhiều nhất. Tuy nhiên, báo cáo của New York đã kết luận rằng trong trường hợp hiếm hoi, khi nhiều bệnh nhân có khả năng phục hồi như nhau, nhưng nguồn lực hạn chế, các bệnh viện nên sử dụng phương pháp "lựa chọn ngẫu nhiên" (ví dụ: xổ số). Báo cáo kết luận sử dụng quay xổ số là cách công bằng hơn chuyện ai đến trước được phục vụ trước như thường thấy, điều có thể gây bất lợi cho những người có phương tiện kinh tế xã hội thấp hơn, những người không thể tiếp cận thông tin về đại dịch hoặc không có điều kiện nhập viện sớm.

Các bác sĩ và y tá tại Mỹ đang chật vật vì thiếu nguồn cung các thiết bị y tế. Ảnh : CNN

Các hướng dẫn của New York được cho là không bắt buộc và các bệnh viện đã thành lập các ban chỉ đạo đạo đức của riêng họ để xác định cách phân chia trong trường hợp thiếu hụt nghiêm trọng tài nguyên y tế - một kịch bản bi thảm đã diễn ra ở Italia. Trong khi đó, do không có quy định hướng dẫn chung của quốc gia, các bang trên khắp nước Mỹ đã tự mình nghĩ ra một số "sáng kiến" gây sự phẫn nộ từ những người ủng hộ quyền dành cho người khuyết tật.

Vào thứ Ba, Kế hoạch hành động khẩn cấp của Alabama cho biết, trong trường hợp khủng hoảng do thiếu hụt, kế hoạch của bang này liệt kê một số điều kiện sức khỏe mà các nhà cung cấp không nên hỗ trợ máy thở, bao gồm suy tim, suy hô hấp và ung thư di căn. "Những người bị chậm phát triển trí não nặng, mất trí nhớ tiến triển hoặc chấn thương sọ não nghiêm trọng cũng không nên được trao nhiều cơ hội sử dụng máy thở", bản kế hoạch gây phẫn nộ. Những loại bệnh này có thể bao gồm những ca mắc bệnh Alzheimer, cũng như các trường hợp khuyết tật hội chứng Down ở mọi lứa tuổi.

James Tucker, Giám đốc Chương trình Hành động vì Người khuyết tật Alabama, nói trong một tuyên bố: "Trong thời kỳ khủng hoảng này, chúng ta không thể định giá thấp cuộc sống của những người khác trong cộng đồng dựa trên khuyết tật của họ. Đó là sai về mặt đạo đức và vi phạm luật pháp". Nhóm này lấy ví dụ về Matthew Foster, 37 tuổi, cư dân Vestavia Hills, Alabama, mắc hội chứng Down là người có thể bị ảnh hưởng bởi kế hoạch khẩn cấp của tiểu bang.

"Khi Matthew được thông báo về chính sách này, anh ấy đã trả lời: Tôi bị Hội chứng Down. Nó sẽ không biến mất. Nhưng tôi có quyền sống. Tôi đáng giá sống'', nhóm tuyên bố. Các nhóm người khuyết tật cũng đã đệ đơn khiếu nại lên Văn phòng Quyền Công dân vào Thứ Hai liên quan đến kế hoạch khẩn cấp của tiểu bang Washington. Khiếu nại nói rằng hướng dẫn do cơ quan y tế bang Washington đưa ra vào tuần trước khuyến nghị rằng các nhóm phân loại nên cân nhắc chuyển bệnh nhân trong bệnh viện "giảm sinh lực, khả năng thể chất, nhận thức và sức khỏe nói chung" sang chăm sóc ngoại trú hoặc giảm nhẹ.

Bác sĩ khoa cấp cứu Arabia Mollette là một trong nhiều bác sĩ phải tái sử dụng khẩu trang dùng 1 lần. Việc thiếu thiết bị bảo hộ tại bệnh viện cô khiến hệ thống thêm căng thẳng: "Trước khi bắt đầu ca trực, tôi phải cầu nguyện và thiền trong ít nhất 5 phút để bình tĩnh, chuẩn bị bước vào cuộc chiến chúng tôi đang chống chọi. Chúng tôi sợ hãi. Chúng tôi cố gắng cứu mạng nhiều người, nhưng cũng đang chiến đấu cho mạng sống của mình nữa vì chúng tôi có nguy cơ lây nhiễm cao nhất. Thật khó khăn. Sau nhiều ca trực, sau khi kết thúc ca trực, tôi đã khóc".

New York - điểm nóng dịch Covid-19 tại Mỹ - thậm chí đã cần đến thị trường chợ đen như bác sĩ Alexander Salerno ở New Jersey. Ông cho biết đã nhờ một người môi giới, trả 17.000 USD để mua số trang thiết bị mà bình thường chỉ có giá khoảng 2.500 USD, và đến lấy hàng tại một nhà kho bị bỏ hoang. Ông kể lại: "Bạn không biết tên ai hết. Chỉ biết số điện thoại để nhắn tin. Khi đồng ý giao dịch, bạn chuyển tiền đến một số tài khoản. Họ cho bạn thời gian và địa chỉ để đến lấy". Mỹ đang dẫn đầu thế giới về số lượng ca nhiễm Covid-19 và đứng thứ 6 về số ca tử vong.