20/04/2024 lúc 06:14 (GMT+7)
Breaking News

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam xuất quân làm nhiệm vụ quốc tế tại Nam Sudan

VNHNO - Sáng 1/10, tại Sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh), Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức Lễ xuất quân của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 (BVDCC 2.1) của Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình (GGHB) tại Phái bộ Liên hợp quốc (LHQ) Nam Sudan.

VNHNO - Sáng 1/10, tại Sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh), Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức Lễ xuất quân của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 (BVDCC 2.1) của Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình (GGHB) tại Phái bộ Liên hợp quốc (LHQ) Nam Sudan.

Dự lễ có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB LHQ; Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ngài Atul Khare, Phó tổng Thư ký LHQ theo dõi trực tuyến lễ xuất quân và phát biểu từ Trụ sở Liên hợp quốc; đồng chí Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và các cơ quan LHQ, đại sứ, tổng lãnh sự, tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam…

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại lễ xuất quân

Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang trọng. Đại tá Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam báo cáo công tác chuẩn bị và tổ chức BVDCC 2.1 đã hoàn tất, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, tiêu chuẩn ở tất cả các mặt mà LHQ đặt ra.

Cán bộ, y sĩ, bác sĩ BVDCC 2.1 được trang bị các kỹ năng, chuyên môn, cơ bản bảo đảm tiếp nhận khám và điều trị tối đa 40 bệnh nhân ngoại trú 1 ngày, có khả năng hồi sức cấp cứu, thực hiện 3-4 ca phẫu thuật gây mê/ngày, nhận điều trị nội trú 20 bệnh nhân/tuần, thực hiện 10 ca chụp X-quang, 10 ca điều trị răng miệng, xét nghiệm chuẩn đoán cơ bản 20 ca trong một ngày, đồng thời đảm bảo 2 đội y tế cấp cứu cơ động ngoại viện và đảm bảo đủ trang thiết bị và con người để vận chuyển bệnh nhân nặng lên tuyến trên…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao Quyết định của Chủ tịch nước cử Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam xuất quân thực hiện nhiệm vụ ở Phái bộ Nam Sudan

Tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh đã đọc công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc cử BVDCC 2.1 thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại Nam Sudan và chính thức hạ lệnh xuất quân và giao nhiệm vụ cho BVDCC 2.1 lên đường làm nhiệm vụ ở Phái bộ Nam Sudan. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc cử BVDCC 2.1 đi thực hiện nhiệm vụ ở Phái bộ Nam Sudan, đồng thời thực hiện nghi thức trao Quốc kỳ cho đại diện BVDCC 2.1.

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh hạ lệnh xuất quân

Ngài Atul Khare, Phó tổng Thư ký LHQ thông qua màn hình trực tuyến từ đầu cầu Trụ sở LHQ đã phát biểu bày tỏ sự chúc mừng BVDCC 2.1 chính thức xuất quân, cảm ơn sâu sắc Chính phủ và Quân đội nhân dân Việt Nam đã có những nỗ lực tô đậm mối quan hệ tốt đẹp, lâu dài với LHQ. Hôm nay, Việt Nam chính thức tham gia lực lượng GGHB LHQ có quy mô hơn 100 quốc gia khác tham gia, đóng góp cho mục tiêu hòa bình, ổn định của thế giới. BVDCC 2.1 của Việt Nam là đơn vị quân y thứ 69 tham gia hoạt động GGHB. 

Ngài Atul Khare đánh giá lễ xuất quân có ý nghĩa lịch sử đối với Quân đội nhân dân Việt Nam và đây là kết quả của sự nỗ lực thực hiện cam kết lâu dài của Việt Nam trong thực hiện nghĩa vụ cao cả, vì sứ mệnh hòa bình, ổn định chung của thế giới. LHQ luôn dành sự hỗ trợ mạnh mẽ Việt Nam trong hoạt động này và tin tưởng hợp tác lâu dài, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai bên. 

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao quà lưu niệm tặng các chiến sĩ trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cùng đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các chiến sĩ trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ

Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tiễn đoàn

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã phát biểu khẳng định Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, góp phần vào sự nghiệp hòa bình trên thế giới.

Việt Nam tham gia các hoạt động GGHB LHQ là bước đột phá nhằm thực hiện đường lối đối ngoại của đất nước, đồng thời đánh dấu sự thay đổi cả về chất và lượng trong hoạt động hợp tác đa phương nói chung và về quốc phòng an ninh nói riêng; là minh chứng thể hiện trách nhiệm và sự chung tay góp sức của dân tộc Việt Nam đối với các quốc gia còn có xung đột, đói nghèo.

Các chiến sĩ “mũ nồi xanh” thuộc BVDCC 2.1 xuất quân lên đường đến  Phái bộ Liên hợp quốc Nam Sudan

Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, hơn 70 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc mà còn góp phần quan trọng vào thực hiện đường lối đối ngoại của Nhà nước. Việc  tham gia hoạt động GGHB LHQ càng thể hiện rõ hơn vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

63 cán bộ, chiến sĩ BVDCC 2.1 lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ đánh dấu bước phát triển mới của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong thời kỳ cách mạng mới. Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong quá khứ được cả thế giới biết đến với những chiến công trong bảo vệ Tổ quốc, nay bằng xương, bằng thịt xuất hiện nhiệm vụ tại những quốc gia đang có xung đột, mang trái tim và khối óc của mình giúp nhân dân các quốc gia châu Phi hàn gắn lại vết thương chiến tranh, vươn lên phát triển thịnh vượng.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu cán bộ, nhân viên BVDCC 2.1 cần nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Việt Nam và LHQ giao, vượt qua những khó khăn, thử thách, lập công xuất sắc ở địa bàn xa Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân cả nước; giữ vững và phát huy truyền thống, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong mắt bạn bè quốc tế. 

Các chiến sĩ quân y cần ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “lương y như từ mẫu”, hết lòng cứu chữa cho bệnh nhân tại các vùng chiến sự; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần nêu cao sự phối hợp, hiệp đồng tốt với các sĩ quan và đơn vị các nước hoạt động tại Phái bộ, trở thành những đại sứ hòa bình của Việt Nam, góp phần tô thắm hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình trong mắt bạn bè thế giới; quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định, quy tắc của LHQ, luật pháp của quốc gia sở tại, duy trì nghiêm kỷ luật của Quân đội nhân dân Việt Nam, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thực hiện nhiệm vụ…/.

Theo Qdnd.vn