29/03/2024 lúc 06:13 (GMT+7)
Breaking News

Long An: Hóa “vùng xanh” ở 15 huyện, thị xã, thành phố

Long An – Một trong những tỉnh có ca nhiễm COVID-19 lớn nhất miền Tây đã hóa “vùng xanh” ở 15 huyện, thị xã, thành phố. Đó chính là thành công hơn 4 tháng tỉnh nhà tập trung chống dịch.

Long An – Một trong những tỉnh có ca nhiễm COVID-19 lớn nhất miền Tây đã hóa “vùng xanh” ở 15 huyện, thị xã, thành phố. Đó chính là thành công hơn 4 tháng tỉnh nhà tập trung chống dịch.

Long An đã hóa “vùng xanh” ở 15 huyện, thị xã, thành phố - (Ảnh: Internet)

Mới đây, 3 địa bàn vùng vàng (mức nguy cơ) cuối cùng là huyện Đức Hòa, huyện Bến Lức và thị xã Kiến Tường tại Long An đã đạt các tiêu chí để “hóa xanh”. Đồng thời địa phương cũng đã đạt các tiêu chí trong công tác phòng, chống dịch như quy định của Bộ Y tế đề ra. Cụ thể số ca mắc mới tại cộng đồng theo tuần giảm liên tục so với 2 tuần liền kề trước đó, tỉ lệ số người lấy mẫu xét nghiệm dương tính/số người lấy mẫu xét nghiệm bằng RT-PCR đơn có chiều hướng giảm trong vòng 14 ngày và có 14/15 huyện không ghi nhận chuỗi, chùm ca bệnh mới. Chỉ có 1 huyện ghi nhận ca mới trong doanh nghiệp, tuy nhiên đã xác định được nguồn lây và khoanh vùng xử lý dịch.

Vào tối 08/10, Sở Y tế tỉnh Long An cho biết trong ngày, tỉnh này đã phát hiện 61 ca nhiễm COVID-19. Tính đến nay toàn tỉnh đã 33.188 trường hợp F0, trong đó có 8.280 ca phát hiện từ cộng đồng, 2.849 ca từ khu cách ly, 22.059 từ các khu phong tỏa. Toàn tỉnh vẫn còn 290 khu vực đang cách ly.

Với 93,56% (31.051 trường hợp) được điều trị khỏi, 1,32% (439 trường hợp) tử vong, 4,59% (1.643 trường hợp) đang điều trị tại bệnh viện (trong đó, có 1 ca đang phải chạy ECMO, thở máy 36 ca, thở oxy 81 ca, có triệu chứng bởi COVID là 609 ca, còn lại 919 không có triệu chứng), 0,16% (55 trường hợp) chờ khu cách ly tạm.

Công tác tiêm ngừa vắc xin COVID-19 được địa phương khẩn trương triển khai, đã tiêm được hơn 2,2 triệu liều, gồm 1.446.666 mũi 1 và 761.784 mũi 2. Hiện tỉnh này còn 469.507 liều vắc xin đã được cấp đang tiếp tục triển khai tiêm mũi 2. 

Vừa qua, Long An cũng đã đồng ý người lao động có “thẻ xanh COVID-19” đi về các tỉnh, thành khác hằng ngày nếu đáp ứng đủ điều kiện là người đã tiêm đủ vắc xin sau 14 ngày, người đã khỏi COVID-19 không quá 6 tháng./.