17/04/2024 lúc 03:01 (GMT+7)
Breaking News

Lockheed Martin chuyển giao tên lửa đánh chặn THAAD thứ 300

VNHNO - Tập đoàn Công nghệ quốc phòng Lockheed Martin của Hoa Kỳ cho biết họ vừa hoàn tất việc chuyển giao tên lửa đánh chặn thứ 300 dùng cho hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

VNHNO - Tập đoàn Công nghệ quốc phòng Lockheed Martin của Hoa Kỳ cho biết họ vừa hoàn tất việc chuyển giao tên lửa đánh chặn thứ 300 dùng cho hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Ông Richard McDaniel, phó chủ tịch Lockheed Martin phát biểu: Việc chuyển giao tên lửa đánh chặn THAAD thứ 300 thể hiện lòng cam kết tuyệt đối và sự cống hiến không ngừng nghỉ của Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Hoa Kỳ (MDA) cùng đội ngũ kỹ sư của Lockheed Martin, đáp ứng nhu cầu sở hữu hệ thống này ngày càng gia tăng của các quốc gia trên thế giới.

Tên lửa đánh chặn THAAD thứ 300 tại buổi phóng thử

Được thiết kế thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn các mối đe dọa từ cả bên trong lẫn bên ngoài bầu khí quyển, hệ thống THAAD được bố trí nhằm bảo vệ lực lượng quân đội Hoa Kỳ và đồng minh, các khu vực đông dân cư cũng như các cơ sở hạ tầng quan trọng khỏi các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung của đối phương.

Nhờ khả năng vượt trội cùng tính linh hoạt khi triển khai, hệ thống THAAD còn có thể tích hợp với các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo khác như Tổ hợp tên lửa Patriot PAC-3, hệ thống Aegis, hệ thống chỉ huy, điều khiển và trao đổi thông tin (C2BMC).

Vào năm 2011, UAE trở thành đối tác đầu tiên của Mỹ lắp đặt THAAD. Hiện nay, hệ thống phòng thủ tên lửa này đang được triển khai cùng binh lính Mỹ tại đảo Guam và Hàn Quốc.

Nguồn: Army-Technology

Theo Qdnd.vn