29/03/2024 lúc 21:48 (GMT+7)
Breaking News

Lò sấy và cơ sở xay xát lúa gây sạt lở bờ sông

VNHNO - Dọc tuyến kênh Cái Bèo thuộc ấp 1, xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) hiện có nhiều cơ sở sấy lúa và xay xát lúa.

VNHNO - Dọc tuyến kênh Cái Bèo thuộc ấp 1, xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) hiện có nhiều cơ sở sấy lúa và xay xát lúa.


Theo phản ảnh của người dân thì các cơ sở này đã hoạt động từ nhiều năm nay, mái che và các thiết bị vận chuyển lúa gạo “vắt” ngang qua tuyến đường bộ gây cản trở giao thông. Do lượng tàu, thuyền thường xuyên ra vào bến bãi nên đã xảy ra hiện tượng sụt lún, sạt lở bờ sông (xem ảnh). Nhiều đoạn đã sạt lở sâu hơn 50m, làm cho giao thông đường bộ, đường thủy qua những nơi này rất khó khăn, đặc biệt là vào ban đêm, khi tầm nhìn bị hạn chế. Song, các cơ sở này không có biện pháp khắc phục mà chỉ làm biển cảnh báo tạm thời, gây mất an toàn và bức xúc cho người tham gia giao thông.
 

 


Mùa mưa lũ đang đến, đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp chấn chỉnh để các cơ sở này gia cố lại tuyến đường bị sạt lở, bảo đảm an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Bài và ảnh của bạn đọc: PHAN HỮU TÀI (xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

Theo QĐND