20/04/2024 lúc 07:49 (GMT+7)
Breaking News

Liên hoan Sáng tạo Khoa học - Kỹ thuật trẻ lần thứ IV năm 2019

VNHN - Sáng 06/11, tại Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh diễn ra Lễ tổng kết Liên hoan “Sáng tạo Khoa học - Kỹ thuật trẻ” lần thứ IV và Tuyên dương các ý tưởng, mô hình thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh năm 2019.

VNHN - Sáng 06/11, tại Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh diễn ra Lễ tổng kết Liên hoan “Sáng tạo Khoa học - Kỹ thuật trẻ” lần thứ IV và Tuyên dương các ý tưởng, mô hình thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh năm 2019.

Dự lễ tổng kết có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan. Liên hoan “Sáng tạo Khoa học - Kỹ thuật trẻ” lần thứ IV do Tỉnh Đoàn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp tổ chức.

Đối tượng tham gia là các cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên đang làm việc, học tập, công tác và lao động tại tỉnh Bắc Ninh. Sau hơn 6 tháng phát động, Ban Tổ chức Liên hoan đã lựa chọn 10/30 mô hình, sản phẩm để tham gia vòng chung khảo, nội dung tập trung vào các lĩnh vực: Công nghệ thông tin; điện tử; cơ khí; khoa học môi trường; truyền thông… được áp dụng vào công việc, giảng dạy, học tập tại các công ty, trong các trường chuyên nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh tham quan các mô hình, sản phẩm tham dự Liên hoan.

Kết thúc Liên hoan, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho mô hình “Xe lăn thông minh hỗ trợ bệnh nhân và người khuyết tật” của Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Trọng Dũng, Đỗ Minh Hiếu và Nguyễn Đắc Thành (Trường THPT Hàn Thuyên); đồng giải Nhì thuộc về dự án “Truyền thông Earth Warror kids – Những chiến binh xanh bảo vệ môi trường” của Lương Thanh Thảo, Lương Đức Hiếu (Trường Tiểu học Đại Phúc) và mô hình “Chiếu sáng đô thị thông minh” của Lương Thị Hồng Nhung (Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng); giải Ba thuộc về mô hình “Cột đèn báo ngập nước thông minh” của Nguyễn Văn Hữu, Bùi Đại Hải (Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng), “Hệ thống tưới cây thông minh” của Nguyễn Trần Thảo Anh, Nguyễn Thế Long (Trường THCS Tiền An) và “Xe lăn thông minh” của Nguyễn Thị Mai, Vương Đình Sơn (Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng) cùng 4 giải Khuyến khích.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan trao giải Nhất cho mô hình "Xe lăn thông minh hỗ trợ bệnh nhân và người khuyết tật".

Liên hoan “Sáng tạo Khoa học - Kỹ thuật trẻ” lần thứ IV, nhằm khơi dậy niềm đam mê, khả năng tư duy, sáng tạo, ứng dụng khoa học - kỹ thuật của đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên; tạo điều kiện cho thanh thiếu nhi học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động sáng tạo. Đồng thời, động viên, khen thưởng những cá nhân, tập thể có các đề tài, ý tưởng sáng kiến hay được áp dụng trong học tập, lao động, qua đó, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cũng trong chương trình, Tỉnh Đoàn đã trao chứng nhận cho tác giả của 10 mô hình thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh năm 2019.