19/04/2024 lúc 11:07 (GMT+7)
Breaking News

Lễ khai giảng ngắn gọn, ý nghĩa của trường Tiểu học Phạm Hồng Thái

VNHN - Hoà chung không khí tưng bừng của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng nay ngày 5/9, thầy và trò trường Tiểu học Phạm Hồng Thái (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021. Khác với mọi năm, lễ khai giảng năm nay diễn ra trong thời điểm dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nhà trường đã tổ chức buổi lễ ngắn gọn, ý nghĩa, đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và giáo viên.

VNHN - Hoà chung không khí tưng bừng của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng nay ngày 5/9, thầy và trò trường Tiểu học Phạm Hồng Thái (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021. Khác với mọi năm, lễ khai giảng năm nay diễn ra trong thời điểm dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nhà trường đã tổ chức buổi lễ ngắn gọn, ý nghĩa, đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và giáo viên.

Khung cảnh lễ khai giảng năm học mới của trường Tiểu học Phạm Hồng Thái

Công tác đón học sinh trong ngày tựu trường được thực hiện nghiêm túc. Ngay tại cổng trường, toàn bộ học sinh được đo thân nhiệt và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn.

Mở đầu lễ khai giảng, ông Trần Văn Đức, Bí thư Đảng ủy phường Phan Đình Phùng, TP Nam Định đã trân trọng đọc Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành Giáo dục nhân dịp năm học mới 2020-2021.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà giáo Vũ Thị Thúy Vân, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phạm Hồng Thái cho biết năm học 2019-2020 khép lại với những kết quả tốt đẹp. Trường đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" và được UBND tỉnh Nam Định tặng Giấy khen. Bên cạnh đó, nhà trường cũng được nhận Giấy khen “Trường xuất sắc tỉnh Nam Định trong đề án dạy ngoại ngữ giai đoạn 2011-2020”.

Kết quả năm học 2019-2020, 100% em xếp loại hoàn thành và hoàn thành tốt ở tất cả các môn học. Trong kỳ thi Olympic Toán Tiếng Anh Quốc tế SEAMO, toàn trường có 28 em đoạt huy chương, trong đó có 1 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc và 17 Huy chương Đồng. Tại cuộc thi viết chữ đúng, đẹp cấp thành phố có 16 bài dự thi đạt giải. Em Trần Bảo Châu lớp 2A3 đạt giải Khuyến khích cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi toàn quốc chào mừng Sea Games 30. Cô giáo Vũ Thị Ngát đạt giải Nhất hội thi giáo viên giỏi cấp thành phố. Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm được đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường hưởng ứng sôi nổi và có 4 sáng kiến kinh nghiệm dự thi đạt giải cao ở các cấp. Tỷ lệ các em học sinh khối 5 thi đỗ vào trường THCS Trần Đăng Ninh đạt tỷ lệ cao nhất thành phố...

Nhà giáo Vũ Thị Thúy Vân, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phạm Hồng Thái đánh trống khai giảng năm học mới 2020-2021

Chương trình văn nghệ chào mừng của thầy và trò nhà trường

Các em học sinh lớp 1 trong ngày khai giảng năm học mới

Cô giáo chủ nhiệm quạt mát cho các em học trong thời tiết oi bức

Lãnh đạo nhà trường trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh

Năm học 2020-2021, nhà trường tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới theo Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, thực hiện tốt chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Nam Định, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” cùng với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành và tỉnh nhằm khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Tiếp tục triển khai phong trào đổi mới các hoạt động giáo dục trên cơ sở đúc rút kinh nghiệm ở năm học trước, tạo hứng thú học tập cho học sinh, bảo đảm cho học sinh có nền tảng kiến thức vững chắc. Quan tâm phát triển năng khiếu cá nhân; chú trọng nâng cao chất lượng dạy ngoại ngữ, tin học, coi trọng việc rèn luyện cho học sinh khả năng tự học, tự phục vụ. Tổ chức tốt các hội thi, giao lưu các hoạt động chuyên môn nhằm tạo động lực cho giáo viên, học sinh. Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

“Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, duy trì và phát huy hiệu quả trường chuẩn xanh – sạch – đẹp – an toàn. Thi đua dạy tốt, học tốt nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xứng đáng với niềm tin của phụ huynh học sinh và nhân dân Thành Nam”. – Đó là lời gửi gắm của nhà giáo Vũ Thị Thúy Vân đến với tập thể sư phạm nhà trường và các em học sinh.

Tin, ảnh: Tuyết Trần