23/04/2024 lúc 21:00 (GMT+7)
Breaking News

Lễ hội Hoa phượng đỏ 2019 sẽ diễn ra từ ngày 10/5 – 13/5

VNHN - Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị – văn hóa xã hội được tổ chức thường niên và đã trở thành Lễ hội truyền thống đặc trưng của Hải Phòng. Năm 2019 là năm thứ 8 thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ gắn với kỷ niệm 64 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 – 13/5/2019).

VNHN - Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị – văn hóa xã hội được tổ chức thường niên và đã trở thành Lễ hội truyền thống đặc trưng của Hải Phòng. Năm 2019 là năm thứ 8 thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ gắn với kỷ niệm 64 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 – 13/5/2019).

Được biết, chủ đề lễ hội năm nay nhằm khẳng định sự đột phá toàn diện trên các lĩnh vực, môi trường thông thoáng, minh bạch trong đầu tư kinh doanh, ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của thành phố; đã thực sự là điểm đến thân thiện, an toàn, thành công cho các nhà đầu tư. Từ đó, khẳng định năng lực, tôn vinh mảnh đất, con người Hải Phòng, thể hiện được khát vọng phát triển vươn lên tầm cao mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, nâng cao vị thế, uy tín của Hải Phòng trong nước và quốc tế.

Lễ hội Hoa phượng đỏ – Hải Phòng 2019 được tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 10-13/5. Cụ thể, chương trình nghệ thuật đêm hội “Hải Phòng – Điểm đến thành công” sẽ được diễn vào 20h, ngày 10/5 tại quảng trường Nhà hát thành phố và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Việt Nam (VTV1) và Đài phát thanh – truyền hình Hải Phòng (THP). Thủ tướng Chính phủ đã cho phép thành phố tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật sau khi kết thúc đêm hội.

Bên cạnh Lễ hội chính, còn có khoảng 64 sự kiện khác được diễn ra trải dài từ tháng 4 đến hết tháng 5/2019. Trong đó, phải kể đến một số chương trình điểm nhấn, như tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch nhằm thu hút du khách đến với Hải Phòng trong thời gian diễn ra Lễ hội. Đó là Triển lãm sách, báo chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa phượng đỏ – Hải Phòng 2019; Triển lãm chuyên đề “Hải Phòng 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”; Triển lãm một số hình ảnh, tư liệu “Hải Phòng trên đường hội nhập và phát triển”;

Cùng với đó, hoạt động tổ chức Giải Báo chí tuyên truyền thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV; phối hợp với Hội người Hàn tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật tại Dải trung tâm thành phố; Đoàn nghệ thuật múa Yushirouno Kai (Nhật Bản) giao lưu nghệ thuật với Đoàn Ca múa Hải Phòng, biểu diễn Lân sư rồng, Chương trình nghệ thuật “Hải Phòng bừng sáng”

Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng công bố thông tin tại buổi họp báo

Ngoài ra, nhiều sự kiện kinh tế – xã hội quan trọng của thành phố cũng được diễn ra trong thời gian này. Đó là lễ khởi công xây dựng cầu sông Hóa (185,748 tỷ đồng); Khánh thành hạng mục nút giao khác mức (gồm cầu vượt đường Nguyễn Văn Linh) và khởi công hạng mục đường trục thuộc Dự án Đường Hồ Sen – cầu Rào 2, đoạn từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến ngã 3 đường Chợ Con; Khởi công dự án Tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại tại Lô B – Dự án Khu đô thị ven sông Lạch Tray; Khởi công dự án Nhà máy chế biến rau, củ, quả công suất 150.000 tấn/năm của Lavifood tại huyện Tiên Lãng (hơn 1.000 tỷ đồng); Khánh thành Dự án Chỉnh trang lại sông Tam Bạc (đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc); Khánh thành Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng (giai đoạn I) và Dự án Bệnh viện Đa khoa Hải Phòng (giai đoạn I)…

Theo ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho biết: “Lễ hội đã trở thành một món ăn tinh thần có ý nghĩa với người dân thành phố và trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách của Hải Phòng. Việc tổ chức Lễ hội đã giúp cho ngành du lịch của thành phố liên tục tăng trưởng, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, năm 2018 đã đạt 7,8 triệu lượt khách, tăng 16,18% so với năm 2017”.

Cùng với Lễ hội Hoa phượng đỏ, Hải Phòng còn có những chương trình du lịch, lễ hội khác đã được tổ chức thường niên từ lâu và cũng là những sản phẩm du lịch đặc trưng, được nhiều du khách biết đến. Có thể kể đến lễ kỷ niệm ngày Bác Hồ về thăm làng cá, chương trình khai mạc mùa du lịch Cát Bà kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm làng cá Cát Hải và khai mạc Du lịch Cát Bà năm 2019 đã diễn ra vào tối 31/3 vừa qua. Tới đây, vào tối 30/4, tại Quảng trường 15/5 (khu I Đồ Sơn) sẽ diễn ra liên hoan du lịch “Đồ Sơn – miền Di sản” với chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc và nhiều hoạt động thể thao gắn với biển như tàu lượn, bóng chuyền bãi biển…