20/04/2024 lúc 18:25 (GMT+7)
Breaking News

Lễ công bố Nghị quyết thành lập TP Chí Linh

VNHN - Ngày 20/4, tại Quảng trường Sao Đỏ, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Chí Linh tổ chức trọng thể Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập TP Chí Linh trực thuộc tỉnh Hải Dương.

VNHN - Ngày 20/4/2019, tại Quảng trường Sao Đỏ, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Chí Linh tổ chức trọng thể Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập TP Chí Linh trực thuộc tỉnh Hải Dương.

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và một số tỉnh, thành phố. Về phía tỉnh Hải Dương có đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Chí Linh qua các thời kỳ, các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân TP Chí Linh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Ngày 22/2/1955, Chí Linh chính thức trở thành một huyện của tỉnh Hải Dương. Gần nửa thế kỷ qua, từ một huyện miền núi, sản xuất nông nghiệp là chính, Chí Linh đã vươn lên trở thành thị xã vào ngày 12/2/2010. Trải qua 9 năm phấn đấu, ngày ngày 1/3/2019, TP Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương chính thức được thành lập.

Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, diện mạo đô thị của TP Chí Linh đã có sự thay đổi mạnh mẽ, phù hợp và xứng tầm là một đô thị trẻ phát triển nhanh trong chuỗi đô thị vùng tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Bên cạnh đó, nền kinh tế của TP Chí Linh cũng tăng trưởng nhanh, đạt trên 9%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 của thành phố đạt trên 75 triệu đồng, tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 1.000 tỷ đồng/năm. Đồng thời, dẫn đầu trong đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục, y tế, văn hóa như hoàn thành xây dựng trường chuẩn quốc gia, 100% xã, phường đạt chuẩn về y tế, 94% số thôn, khu dân cư đạt danh hiệu Văn hóa. Công tác an sinh xã hội được chú trọng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,2%.

Toàn cảnh buổi lễ từ trên cao

TP Chí Linh hiện có 1 khu công nghiệp, 4 cụm công nghiệp, thu hút 1.461 đơn vị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, trong đó có 7 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Đặc biệt, Chí Linh là 1 trong 2 đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017 và là đơn vị đầu tiên trong cả nước sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương đề nghị “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Chí Linh tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, cách mạng, đoàn kết, thống nhất, bước sang thời kỳ mới, làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Triển khai đồ án quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch chung TP Chí Linh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 và lâu dài hơn theo định hướng xây dựng Chí Linh trở thành đô thị loại II, tiến tới loại I; là trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch của tỉnh Hải Dương… Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển cũng yêu cầu TP Chí Linh cần quan tâm bảo vệ môi trường, lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược để xây dựng thành phố phù hợp với quy hoạch, đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng du lịch, đưa Chí Linh trở thành vùng phát triển mạnh về du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng”.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã Kênh Giang vào Văn Đức; thành lập các phường: An Lạc, Cổ Thành, Đồng Lạc, Hoàng Tiến, Tân Dân, Văn Đức và thành lập TP Chí Linh.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội trao Nghị quyết thành lập TP Chí Linh.

Tiếp đó, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2018 của Chính phủ cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP Chí Linh.

TP Chí Linh được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2018

Kết thúc buổi lễ là màn bắn pháo hoa tầm thấp trong 20 phút tại bờ hồ Mật Sơn và Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên "Chí Linh - Bản hùng ca - Nhân kiệt".

Pháo hoa rực rỡ tại bờ hồ Mật Sơn