28/03/2024 lúc 19:08 (GMT+7)
Breaking News

Lào Cai: Tích cực tuyên truyền Nghị quyết 42 của Chính phủ

VNHN -  Ngày 22/4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai đã có công văn gửi các cơ quan tuyên truyền, cơ quan thông tấn báo chí địa phương và trung ương về việc tuyên truyền triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

VNHN -  Ngày 22/4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai đã có công văn gửi các cơ quan tuyên truyền, cơ quan thông tấn báo chí địa phương và trung ương về việc tuyên truyền triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo chống dịch chiều ngày 21/4

Theo công văn cần tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa của Nghị quyết số 42. Đây là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước có ý nghĩa quan trọng nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp... gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, thể hiện tinh thần "Không để ai phải bỏ lại phía sau".

Tập trung tuyên truyền về nguyên tắc hỗ trợ, nội dung, dối tượng hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 42. Việc hỗ hợ bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực. Truyền tải các thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ trong công tác chống dịch.

Cần tuyên truyền các giải pháp của tỉnh Lào Cai trong việc chủ động, đồng bộ, quyết liệt phòng chống, ứng phó với dịch bệnh Covid -19 bao gồm: Phấn đấu trước ngày 30/4/2020, hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho 03 nhóm đối tượng đó là: Nhóm 5 (người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng); Nhóm 6 (Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng); Nhóm 7 (Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia). Đối với 4 nhóm đối tượng còn lại trong khi chờ hướng dẫn của Trung ương thực hiện Nghị quyết số 42, các ngành, địa phương chủ động rà soát, lập hồ sơ, danh sách các nhóm đối tượng thụ hưởng chính sách. Việc triển khai rà soát đảm bảo đúng đối tượng, không bỏ sót.

Các cơ quan thông tấn báo chí, ở địa phương và trung ương tích cực tuyên tuyền những nghĩa cử cao đẹp nhằm lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng cùng chung tay phòng, chóng dịch Covid -19. Tiếp tục tuyên truyền, vận động sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, công đồng doanh nghiệp và nhân dân trong thực hiện chính sách an sinh xã hội./.